MỚI NHẤT :
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real trình làng công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • U15 Việt Nam tự tin đấu với Úc

    22:37 Thứ hai 17/07/2017 | 1

    Với sự hỗ trợ về chuyên môn từ HLV U20 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn, HLV trưởng Vũ Hồng Việt của U15 quốc gia tỏ ra tự tin sẽ "giải mã" được sức mạnh của người Úc.

    Vòng bảng Giải Bóng đá U15 Đông Nam Á 2017 vẫn còn 1 lượt trận nữa mới kết thúc nhưng 4 suất vào bán kết đã được xác định thuộc về chủ nhà U15 Thái Lan, Úc (bảng A), Việt Nam và Malaysia (bảng B). Ngay lập tức, HLV Vũ Hồng Việt đã cùng đàn anh Hoàng Anh Tuấn đến theo dõi phong độ của U15 Úc trong trận gặp Lào vào chiều 17-7.

    Ở bảng B, nhờ mạch toàn thắng ấn tượng của U15 Việt Nam, mới nhất là chiến thắng 1-0 trước đối thủ chính Malaysia, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đã đoạt ngôi đầu bảng khi vào bán kết. Trong khi đó, tại bảng A, U15 Úc cũng về nhì để ghi tên vào vòng bán kết. Tình cảnh hiện tại của U15 Việt Nam không khác gì lứa U19 Việt Nam năm 2015 do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt. Năm đó, U19 Úc thua Thái Lan ở vòng bảng, sau đó gặp thầy trò Hoàng Anh Tuấn ở bán kết và thắng đậm đến 4-2.

     - Bóng Đá

     Các tuyển thủ U15 Việt Nam cần cải thiện khâu dứt điểm. Ảnh: Mộc Nghênh.

    Từ bài học đó, HLV Hoàng Anh Tuấn đã nhắc nhở đồng nghiệp Vũ Hồng Việt với hy vọng U15 Việt Nam sẽ không lép vế trước đội Úc khi rơi vào hoàn cảnh tương tự. "Tôi đánh giá rất cao Úc, thậm chí còn tốt hơn cả đội chủ nhà Thái Lan. Khả năng cá nhân từng cầu thủ của họ tốt, chơi rất tự tin, đặc biệt kiểm soát bóng rất tốt. Điểm mạnh rất khó chịu khác của Úc là cự ly các tuyến được giữ rất tốt nhờ 2 tiền vệ trung tâm chơi rất hay," HLV Hoàng Anh Tuấn nhận xét.

    Bản thân HLV Vũ Hồng Việt cũng đến theo dõi trận đấu tại bảng A và có nhận xét: "Ở trận gặp Thái Lan tại vòng bảng, Úc dù thua 1-2 nhưng là đội ghi bàn trước và chỉ thủng lưới bởi lỗi của thủ môn và một tình huống đá phản lưới nhà." Cũng theo HLV Hồng Việt, những ngày tới U15 Việt Nam sẽ tập trung cải thiện khâu dứt điểm cho các chân sút. "Như trận gặp Malaysia, có tình huống đệm lòng 5 m nhưng các cầu thủ vẫn không thể đưa bóng vào lưới," nhà cầm quân thuộc biên chế Hà Nội FC than thở.

    Ông Vũ Hồng Việt cho biết dự kiến sẽ cho các trụ cột đá liên tục 2 trận qua nghỉ ngơi và trao cơ hội thể hiện cho các cầu thủ dự bị, ít đá trong trận cuối gặp Timor Leste vào ngày 18-7.

    Minh Ngọc | 21:51 17/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...