MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • "Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của cậu ấy trước Croatia là 100%..."

    21:43 Chủ nhật 13/06/2021 | 1

    BongDa.com.vn Tuyển Anh sở hữu nhiều cầu thủ xuất sắc nhưng người gây ấn tượng nhất lại là một cái tên không ai ngờ đến.

    Tuyển Anh có trận ra quân ở EURO 2020 gặp Croatia ngay trên sân nhà Wembley. Đây là đối thủ nhiều duyên nợ đối với Tam sư. Ở bán kết World Cup 2018, thầy trò HLV Gareth Southgate đã nhận thất bại trước Croatia đầy đáng tiếc.

    Do dó, tuyển Anh quyết tâm phục thù. Dù vậy, đội hình ra sân của tuyển Anh có phần gây bất ngờ với sự xuất hiện của Kalvin Phillips. Cầu thủ Leeds United không hề ngợp và đã có một màn trình diễn tương đối ấn tượng.

     Cầu thủ xuất sắc nhất của tuyển Anh trong trận gặp Croatia.

    BLV Adam Bate của Sky Sports nhận định: "Phillips thật xuất sắc. Những pha rê dắt, chuyền bóng và di chuyển thật thông minh. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của cậu ấy trước Croatia là 100% cho đến phút 60. Một màn trình diễn không thể chê vào đâu."

    Raheem Sterling đã ghi bàn thắng đầu tiên của tuyển Anh ở kỳ EURO này nhưng công lớn đã thuộc về Phillips. Tiền vệ này đã có đường chọc khe tinh tế cho Sterling thoát xuống, hạ gục thủ môn Croatia mở tỷ số trận đấu.

    Chắc chắn Phillips sẽ là cầu thủ rất đáng chú ý của Tam sư ở vòng chung kết EURO năm nay.

    Dưới thời Marcelo Bielsa, Phillips đã tiến bộ vượt bậc. 12 tháng trước, cầu thủ 25 tuổi này vẫn còn thi đấu ở Championship, và giờ đây anh đã tham dự EURO 2020 cùng với đội tuyển Anh.

    Harry Kane cán mốc 200 bàn trong màu áo Tottenham

     
    Tiểu Lam | 21:13 13/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...