MỚI NHẤT :
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Tuyệt vời quá, Napoli!

    16:57 Thứ tư 02/11/2022

    BongDa.com.vn Napoli không còn bất bại nữa, nhưng họ xứng đáng nhận được lời ca tụng sau những gì đã thể hiện ở mùa giải 2022/23.

     

    Trên sân Anfield, Napoli đã gây ra rất nhiều khó khăn cho đội chủ nhà Liverpool. Phải đến phút 85, mành lưới của họ mới bị rung lên, sau tình huống mắc sai lầm của Alex Meret. Khi đang mải mê tìm kiếm bàn gỡ, đội bóng miền nam Italia phải nhận bàn thua thứ hai. Chung cuộc, Napoli nhận thất bại 0-2 trước Liverpool.

    Như vậy, chuỗi trận không thua của Napoli trong mùa giải này đã dừng lại ở con số 17. Tuy nhiên, điều đó không làm những người yêu mến Partenopei buồn lòng. Thay vào đó, họ đón nhận kết quả tại Anfield một cách rất nhẹ nhàng. Cũng phải thôi, bởi một đội bóng dù xuất sắc đến như thế nào thì cũng có ngày bị các đối thủ đánh bại. Hơn nữa, những gì Napoli thể hiện tại Champions League 2022/23 là quá tuyệt vời.

     - Bóng Đá

     Thất bại trước Liverpool không làm hành trình của Napoli bớt đẹp.

    Sau khi biết kết quả bốc thăm chia bảng Champions League 2022/23, nhiều chuyên gia nhận định Liverpool sẽ dễ dàng có được ngôi đầu bảng A, còn Napoli và Ajax Amsterdam phải cạnh tranh tấm vé vào vòng knock-out còn lại. Thế nhưng, thầy trò HLV Luciano Spalletti đã cho tất cả thấy rằng họ thật sai lầm khi đưa ra nhận định ấy. Ngay trong trận mở màn, Napoli quật ngã Liverpool tại “chảo lửa” Diego Armando Maradona với tỷ số 4-1. Sau đó, Partenopei có thêm 4 chiến thắng nữa, sớm giành vé tiến vào vòng tiếp theo. Và sau trận đấu tại Anfield, dù phải nhận thất bại, họ vẫn đứng nhất bảng A.

    Theo Opta, đây là lần thứ hai trong lịch sử Champions League, Napoli vượt qua vòng bảng với vị trí dẫn đầu. Trước đó, họ từng làm được điều tương tự ở mùa giải 2016/17. Song vào thời điểm ấy, bảng đấu của Napoli nhẹ nhàng hơn rất nhiều, họ chỉ phải chạm trán với Benfica, Besiktas và Dinamo Kiev. Còn sang mùa giải này, đối thủ của Napoli là Liverpool và Ajax Amsterdam. Không chỉ giành ngôi nhất bảng, Partenopei còn có được đến 15 điểm, một kỷ lục đối với chính họ. Trên hành trình của mình, các học trò của HLV Spalletti ghi được đến 20 bàn thắng, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào.

    Ngoài những con số thống kê, Napoli còn gây ấn tượng mạnh về màn trình diễn của từng cá nhân. Nơi hàng thủ, Giovanni Di Lorenzo dần thể hiện tầm ảnh hưởng của mình, xứng đáng kế thừa tấm băng đội trưởng sau khi Lorenzo Insigne, Dries Mertens và Kalidou Koulibaly ra đi. Ở vị trí trung vệ, Kim Min-jae trở thành sự thay thế chất lượng cho “đá tảng” Koulibaly. Trên hàng công, Giacomo Raspadori và Khvicha Kvaratskhelia đang làm mưa làm gió, còn Giovanni Simeone cũng khát khao thể hiện mình. “Hỏa lực” của Napoli mạnh đến nỗi ngay cả chân sút đắt giá Victor Osimhen cũng thường xuyên phải ngồi dự bị.

     - Bóng Đá

     Napoli đang sở hữu hàng công cực mạnh và giàu khát khao.

    Sau trận đấu tại Anfield, HLV Jurgen Klopp của Liverpool chia sẻ: “Tôi không hối tiếc về vị trí thứ hai. Napoli đã cho thấy sức mạnh của mình ở cả Champions League lẫn Serie A. Họ xứng đáng với vị trí nhất bảng ở đấu trường này”.

    Với Napoli, còn gì tuyệt vời hơn khi được nghe những lời thể hiện sự tâm phục khẩu phục từ chính HLV đối thủ. Điều gì sẽ xảy ra trong tương lai? Không ai biết. Napoli vẫn thường chơi rất hay ở giai đoạn đầu mùa và sau đó dần hụt hơi. Song rất có thể, kịch bản tồi tệ ấy sẽ không đến vào cuối mùa giải 2022/23. Hãy tin là vậy!

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thường Châu - theo xevathethao.vn | 16:27 02/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...