MỚI NHẤT :
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Tuyết Dung: Tuyển nữ Việt Nam giành HCV SEA Games an ủi đội U22

    19:53 Chủ nhật 14/05/2023

    Tuyết Dung khẳng định tuyển nữ Việt Nam sẽ làm hết sức giành tấm HCV SEA Games 32, tiếp thêm động lực cho U22 Việt Nam trước trận tranh HCĐ.

    "Cả đội có theo dõi trận đấu của U22 Việt Nam và cảm thấy đáng tiếc khi các bạn ấy không thể giành chiến thắng. Tuy nhiên, các cầu thủ cũng cần nhanh chóng sốc lại tinh thần để chuẩn bị cho trận tranh HCĐ.

    Tuyển nữ Việt Nam thi đấu thật tốt trận đấu ngày mai, từ đó động viên tinh thần cho các em ở đội U22, vì chỉ một ngày sau trận chung kết giữa nữ Việt Nam và nữ Myanmar là trận tranh HCĐ môn bóng đá nam", tiền vệ Tuyết Dung chia sẻ.

    Tuyết Dung: Tuyển nữ Việt Nam giành HCV SEA Games an ủi đội U22 - Bóng Đá

    Tiền vệ Tuyết Dung tự tin trước trận chung kết

    Về trận chung kết SEA Games 32 gặp Myanmar, Tuyết Dung cho biết: "Hiện tại, toàn đội cảm thấy thoải mái. Đội cố gắng hết mình để có lần thứ 4 liên tiếp giành HCV SEA Games. Chúng tôi có sự chuẩn bị với tinh thần cao nhất dù có kéo tới hiệp phụ và penalty".

    Tại vòng bảng, tuyển nữ Việt Nam thắng Myanmar 3-1, tuy nhiên trận chung kết có tính chất hoàn toàn khác. Tuyết Dung và các đồng đội thi đấu với tinh thần quyết thắng và dành sự tôn trọng cao nhất cho đối thủ.

    "Trước giờ Myanmar luôn là đối thủ khó chịu với tuyển nữ Việt Nam. Bởi vậy, toàn đội không được phép chủ quan khi tái đấu với Myanmar.

    Tuyết Dung: Tuyển nữ Việt Nam giành HCV SEA Games an ủi đội U22 - Bóng Đá

    Tuyển nữ Việt Nam quyết tâm giành tấm HCV SEA Games thứ 4 liên tiếp.

    Điểm mạnh của họ là thể lực, khả năng đeo bám tốt suốt 90 phút. Đó là điều tuyển nữ Việt Nam phải hóa giải khi chạm chán Myanmar trong trận chung kết. Bản thân Tuyết Dung muốn ghi bàn, cố gắng hết mình cùng tuyển nữ Việt Nam giành HCV SEA Games", tiền vệ CLB Hà Nam nói.

    Chiều 14/5, tuyển nữ Việt Nam có buổi tập cuối cùng trước trận chung kết. HLV Mai Đức Chung tập trung chuẩn bị đấu pháp và thoải mái tâm lý, sẵn sàng chơi một trận sòng phẳng với Myanmar.

    Trận chung kết bóng đá đá nữ SEA Games 32 Việt Nam vs Myanmar diễn ra vào 19h30 ngày 15/5 trên SVĐQG Olympic, Phnom Penh, Campuchia.

    Đại Nam | 19:36 14/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...