MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • 'Tuyển Ý có lợi thế khi EURO hoãn 1 năm'

    09:52 Thứ ba 02/06/2020

    BongDa.com.vn Roberto Mancini hoàn toàn không có vấn đề gì với việc giải vô địch châu Âu bị hoãn.

    Theo đúng kế hoạch, vào giữa tháng này, giải đấu được người hâm mộ bóng đá cả thế giới mong đợi là EURO 2020 sẽ được diễn ra. Tuy nhiên do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Liên đoàn bóng đá châu Âu đã quyết định dời giải đấu này sang mùa hè năm sau để các nước chủ nhà có thời gian phục hồi, chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu.

    Đây là một quyết định hoàn toàn hợp lý của UEFA, không gặp phải ý kiến phản đối. Thậm chí theo HLV tuyển Ý Roberto Mancini, việc EURO bị hoãn sẽ mang đến nhiều lợi thế cho họ: "Các cầu thủ của chúng tôi sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn cho EURO, dù cho tới đây họ có thể phải chơi rất nhiều trận trong một thời gian ngắn."

    Coronavirus, Mancini: 'After the emergency, it would be nice to make a friendly match between the national team and the doctors' - Bóng Đá

     Mancini đang rất được kỳ vọng ở đội tuyển.

    "Chúng tôi sẽ chú ý kỹ hơn đến điều kiện thể chất của các cầu thủ. Hy vọng sẽ có ít trường hợp dính chấn thương, nhưng dù sao đi nữa mùa hè tới chúng tôi cũng sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn. Tôi đã nói chuyện với các cầu thủ, tất cả đều muốn trở lại thi đấu."

    Tuyển Ý đang sở hữu rất nhiều cầu thủ trẻ chất lượng được các CLB hàng đầu săn đón như Federico Chiesa, Sandro Tonali và Gianluigi Donnarumma. Mancini cho rằng đó là một dấu hiệu tốt: "Tôi rất hài lòng, điều đó có nghĩa là các cầu thủ của chúng tôi có một tương lai rất hứa hẹn và chúng tôi vẫn đang đi đúng hướng."

    Siêu phẩm của Mancini cho AS Roma:

     
    Thanh Vũ | 09:22 02/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...