MỚI NHẤT :
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Tuyển Việt Nam thua trận đậm nhất dưới thời HLV Park

    20:19 Thứ năm 27/01/2022

    Tuyển Việt Nam nhận trận thua 0-4 trong chuyến làm khách đến Australia tại vòng loại thứ 3 World Cup chiều 27/1 (giờ Hà Nội).

     - Bóng Đá

    Tuyển Việt Nam khởi đầu năm 2022 bằng thất bại. Các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã 4 lần phải vào lưới nhặt bóng. Trận thua này cũng khiến tuyển Việt Nam hết cơ hội tranh vé dự World Cup.

     - Bóng Đá

    Sức mạnh của Australia thể hiện rõ ngay khi nhập cuộc. Họ đẩy nhanh tốc độ trận đấu và sớm làm tung lưới Tấn Trường ở giây 20. Tuy nhiên, trọng tài tham khảo VAR và từ chối bàn thắng.

     - Bóng Đá

    Bóng bổng vẫn được Australia tận dụng để xé toang hàng phòng ngự tuyển Việt Nam. Jamie Maclaren mở tỷ số trận đấu từ tình huống đánh đầu cận thành ở phút 30.

     - Bóng Đá

    Sau bàn thua, lối chơi tuyển Việt Nam được điều chỉnh. Các cầu thủ tích cực tham gia tấn công. Phan Văn Đức có khoảng trống dứt điểm từ xa, nhưng không trúng tâm bóng ở phút 42.

     - Bóng Đá

    Trong khi đó ở hàng thủ, Đỗ Hùng Dũng trở lại, nhưng không thể ngăn chặn trước những cầu thủ cao to bên Australia. Đội chủ nhà tiếp tục áp đảo, dù có phần giảm nhịp độ.

     - Bóng Đá

    Phút 45+2, tuyển Việt Nam nhận bàn thua thứ 2 sau pha dàn xếp đá phạt nhanh của đối phương. Tom Rogic tận dụng thành công pha đối mặt Tấn Trường để lập công.

     - Bóng Đá

    Hiệp 2, tuyển Việt Nam thay đổi một loạt nhân sự, khi Hồng Duy, Hoàng Đức, Thành Chung hay Công Phượng vào sân sớm. Các cầu thủ áo đỏ đã có những pha lên bóng sắc nét, uy hiếp khung thành Mathew Ryan.

     - Bóng Đá

     Tuấn Hải, trong lần đầu đá chính tuyển Việt Nam, đã có một số cơ hội đối mặt thủ môn đầu hiệp 2, nhưng không thể ghi bàn. Dù vậy, anh vẫn nhận được sự khen ngợi từ HLV Park: "Trận này, Tuấn Hải lần đầu chơi một trận quốc tế với cường độ cao. Cậu ấy đã phát huy được năng lực không kém gì những cầu thủ khác. Trong tương lai, tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm những gương mặt mới như Tuấn Hải".

     - Bóng Đá

    Giữa hiệp 2, tuyển Việt Nam nhận thêm 2 bàn thua. Goodwin thoát xuống đối mặt Tấn Trường, rồi thực hiện cú lốp giúp Australia nâng tỷ số 3-0 ở phút 72. Tới phút 78, Riley McGree điền tên lên bảng tỷ số với pha dứt điểm hiểm hóc.

     - Bóng Đá

    Thất bại 0-4 là trận thua đậm nhất của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park. Đội tuyển sẽ trở về nước, chuẩn bị cho trận gặp Trung Quốc trên sân Mỹ Đình ngày 1/2 (tức mùng 1 Tết Nhâm Dần).

    Duy Minh - Zing.vn | 19:43 27/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...