MỚI NHẤT :
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • Tuyển Việt Nam thiết quân luật trước trận gặp Oman

    18:30 Thứ năm 17/03/2022

    Tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp buộc HLV Park Hang-seo phải thiết quân luật tuyển Việt Nam trước hai trận gặp Oman và Nhật Bản.

    Sau khi Hồng Duy có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, đến lượt thủ thành Văn Hoàng và trung vệ Văn Nam cũng phải cách ly vì lý do tương tự.

    Danh sách 28 cầu thủ được HLV Park Hang-seo triệu tập ban đầu hiện giờ thay đổi khá nhiều, và hầu hết các trường hợp không thể góp mặt là vì mắc Covid-19.

    Với trường hợp mắc Covid-19 của Hồng Duy, HLV Park Hang-seo gọi cầu thủ trẻ Văn Xuân của CLB Hà Nội thay thế đàn anh.

     - Bóng Đá

    Văn Hoàng là trường hợp mới nhất mắc Covid-19 ở tuyển Việt Nam.

    Trong khi đó, ông Park để ngỏ khả năng gọi lại thủ thành Bùi Tấn Trường, khi tuyển Việt Nam hiện tại còn 3 thủ môn là Trần Nguyên Mạnh (CLB Viettel), Nguyễn Tuấn Mạnh (Đà Nẵng) và Vũ Tuyên Quang (Bình Định).

    Bên cạnh việc chuẩn bị sẵn các phương án thay thế khi nguy cơ lây chéo Covid-19 trong đội là rất cao, HLV Park Hang-seo cũng tiến hành thiết quân luật đội tuyển.

    Các cầu thủ được yêu cầu hạn chế tiếp xúc gần, không được phép tự do đi ra khỏi đại bản doanh khi chưa có sự đồng ý của ban huấn luyện. 

     - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo lo lắng trước tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp.

    Tuyển Việt Nam cũng sẽ hoạt động khép kín như mô hình "bong bóng" của AFC, nhằm hạn chế tối đa cầu thủ mắc Covid-19, làm ảnh hưởng tới kế hoạch chuẩn bị cho hai trận gặp Oman và Nhật Bản sắp tới.

    Ngày 18/3, tuyển Việt Nam có buổi đấu tập nội bộ. Quân số tuyển Việt Nam đầy đủ sau khi nhóm cầu thủ của CLB Hà Nội và Thanh Hóa hội quân.

    Đại Nam - Vietnamnet.vn | 14:11 17/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...