MỚI NHẤT :
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • Tuyển Việt Nam: Phía sau tuyên bố hài lòng của thầy Park

    06:44 Thứ ba 07/12/2021

    HLV Park Hang Seo tuyên bố hài lòng khi tuyển Việt Nam đánh bại Lào nhẹ nhàng 2-0 trong trận ra quân AFF Cup 2020 nhưng giới chuyên môn hay người hâm mộ thì chưa.

    1. Tuyển Việt Nam bước vào trận đầu tiên AFF Cup 2020 với tư cách đương kim vô địch nên đối đầu với một cái tên "lót đường" như Lào, chiến thắng cho đoàn quân của HLV Park Hang Seo là chuyện không phải bàn cãi.

    Các học trò của HLV Park Hang Seo làm chủ trận đấu, cầm bóng cùng những thông số chuyên môn vượt xa so với đối thủ... cũng không phải là điều quá ngạc nhiên. Đơn giản vì tuyển Việt Nam ở một đẳng cấp khác.

    Mọi thứ đều dễ dàng, trừ một điều đưa bóng vào lưới Lào là một cách biệt xa giống như năng lực, trình độ giữa đôi bên hay số cú sút mà tuyển Việt Nam tạo ra về phía khung thành đối thủ được xem là có trình thấp nhất bảng B.

     - Bóng Đá

     Tuyển Việt Nam được đánh giá vượt trội so với Lào

    2. Khi HLV Park Hang Seo chốt danh sách thi đấu ít giờ trước khi bóng lăn, hay tung ra đội hình xuất phát, có lẽ chẳng ai nghĩ tuyển Việt Nam lại đá "nhạt" như vậy trước đối thủ lót đường xuyên suốt nhiều năm qua trong khu vực.

    Tuyển Việt Nam với những cầu thủ hàng đầu khu vực, vừa trở về từ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 rốt cuộc chơi không thật sự sắc nét, thuyết phục như nhiều người đã nghĩ.

    Tuyển Lào không chơi quá rát, cũng chẳng kỹ thuật hay mạnh mẽ nhưng các học trò của HLV Park Hang Seo vẫn tỏ ra bế tắc trong các pha phối hợp tấn công, chuyền sai hay xử lý hỏng quá nhiều khiến tất cả phải chưng hửng.

    Có thể viện cớ chiến lược gia người Hàn Quốc cất nhiều cầu thủ trụ cột, nhưng thực tế phần đông những người đứng trên sân đều đã “nhẵn mặt” ở sân chơi khu vực, hay châu lục trong suốt 4 năm qua. Vì lẽ đó, màn trình diễn trước Lào khó mà được coi thuyết phục.

    3. Tan trận, HLV Park Hang Seo khẳng định hài lòng với chiến thắng của đội nhà, nhưng xem ra nó giống như tuyên bố "ngoại giao" từ chiến lược gia người Hàn Quốc hơn là thành thật với nỗi lòng.

     - Bóng Đá

     ... nên chiến thắng đến là đương nhiên, nhưng chưa thể hài lòng

    Còn quá nhiều vấn đề trong xử lý hay nhịp độ chơi bóng rồi đến những mảng miếng tấn công, độ chính xác trong cách đường chuyền... mà tuyển Việt Nam vẫn cần HLV Park Hang Seo phải điều chỉnh kịp thời.

    Điều hài lòng có chăng vẫn ở chỗ với pha lập công ấn định chiến thắng cho tuyển Việt Nam, Phan Văn Đức có thể cởi bỏ được áp lực suốt thời gian qua và hy vọng bay cao tại AFF Cup 2020.

    Hoặc mục tiêu 3 điểm cùng việc không ai chấn thương cũng có thể coi là chấp nhận được dành cho thuyền trưởng người Hàn Quốc sau chiến thắng trước Lào. Phần còn lại chắc chắn chưa ưng ý.

    Vì đơn giản, tuyển Việt Nam bước vào giải đấu này là ứng viên số 1 cho chức vô địch. Và nếu nhàn nhạt từ cách chơi lẫn tâm lý như vừa thấy, thật sự thấp thỏm cho HLV Park Hang Seo.

    M.A | 06:03 07/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...