MỚI NHẤT :
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Tuyển Việt Nam: Ông Park tự tin vô địch AFF Cup 2022

    06:16 Thứ năm 08/12/2022

    HLV Park Hang Seo tỏ ra rất tự tin hướng đến mục tiêu vô địch AFF Cup 2022 khi có những cái nhìn sơ lược về đối thủ so với tuyển Việt Nam.

    1. Sau thất bại tại AFF Cup 2020 (thực chất tổ chức vào năm 2021) rõ ràng HLV Park Hang Seo muốn đòi nợ và vô địch giải đấu lớn nhất khu vực sắp diễn ra.

    Không chỉ muốn đòi nợ, việc kết thúc hợp đồng với VFF ngay sau AFF Cup 2022, thuyền trưởng người Hàn Quốc cũng muốn có món quà chia tay đẹp dành tặng người hâm mộ, hay viết thêm trang sử mới cùng tuyền Việt Nam bằng một chức vô địch nữa.

    Lúc này, công việc chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất khu vực của HLV Park Hang Seo đối với tuyển Việt Nam được coi gần như hoàn tất với sự tự tin lớn đến từ thuyền trưởng người Hàn Quốc.

     - Bóng Đá

     Ông Park Hang Seo đang muốn vô địch AFF Cup 2022 cùng tuyển Việt Nam...

    2. Điều dễ nhận thấy nhất của HLV Park Hang Seo trong quãng thời gian chuẩn bị cho AFF Cup 2022, giải đấu cuối cùng mà HLV người Hàn Quốc dẫn dắt tuyển Việt Nam là sự tự tin vô cùng lớn.

    Ông Park phải rất tự tin mới gạch tên hàng loạt học trò quen thuộc đã cùng ông gặt hái thành công suốt 5 năm qua như Công Phượng, Xuân Trường, Trần Đình Trọng…

    Cần biết rằng, ngoại trừ Xuân Trường bất ổn thực sự thì những người còn lại ít nhiều cũng thể hiện được năng lực trong mùa giải vừa qua, nhưng rốt cuộc thuyền trưởng người Hàn Quốc vẫn lắc đầu vì không còn cảm thấy cần thiết.

    Ngay cả việc không bổ sung thêm nhân sự sau khi Trọng Hoàng, Lương Duy Cương rời tuyển Việt Nam ở lần tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2022 – một điều hiếm xảy trước kia, cũng là một ví dụ cho sự tự tin của ông Park với giải đấu lần này.

    3. HLV Park Hang Seo tự tin với lực lượng hiện có đủ sức để chơi và vô địch tại AFF Cup 2022 là không có gì ngạc nhiên, bởi những quân bài trong tay ông đều sở hữu phong độ cao ở mùa giải vừa qua.

     - Bóng Đá

     ...bằng một sự tự tin vô cùng lớn.

    Sự tự tin của thuyền trưởng người Hàn Quốc còn đến từ… các đối thủ lớn nhất của tuyển Việt Nam tại giải đấu sắp khởi tranh sau gần 2 tuần nữa.

    Điều này là chắc chắn, khi Thái Lan với nhiều nhân tố xuất sắc không thể tham đã coi như mất đi một nửa sức mạnh để cạnh tranh cùng tuyển Việt Nam.

    Đội bóng khác là Indonesia cũng tương tự thế, khi hàng loạt cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài vắng mặt tại giải đấu lớn nhất khu vực vốn không thuộc FIFA Days.

    Các đối thủ lớn nhất thiếu vắng lực lượng nòng cốt, trong khi ông Park vẫn có đầy đủ quân bài tốt nhất cùng sự quyết tâm từ các cầu thủ… Vì vậy chiến lược gia người Hàn Quốc và tuyển Việt Nam hoàn toàn tự tin bước vào AFF Cup 2022 với mục tiêu cao nhất.

    VFF vừa công bố kế hoạch phát hành vé trận giao hữu tuyển Việt Nam vs Philippines lăn bóng vào 18 giờ ngày 14/12 trên sân Hàng Đẫy. Cụ thể, vé có 3 mệnh giá: 200, 300 và 500 ngàn đồng/ vé, tuỳ vị trí trên sân. VFF phát hành vé đợt đầu tại trụ sở VFF vào ngày 9/12; sau đó mở bán trực tiếp tại sân Hàng Đẫy ngày 12/12.

    Duy Nguyễn | 06:05 08/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...