MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 2-0 Chelsea (H2): Ben White nhân đôi cách biệt
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Tuyển Việt Nam: Ông Park không làm mới, khó vô địch AFF Cup 2022

    08:34 Thứ sáu 23/12/2022 | 1

    HLV Park Hang Seo vẫn tỏ ra vô cùng thận trọng và không có gì mới mẻ để đáng lo cho tuyển Việt Nam, sau những gì nhìn thấy trong chiến thắng ở trận ra quân AFF Cup 2022.

    1. Với nhiều người, việc HLV Park Hang Seo tung ra đội hình mạnh nhất cho trận ra quân tại AFF Cup 2022 gặp Lào thực sự là một điều ngạc nhiên rất lớn.

    Khó mà không ngạc nhiên khi đối thủ của thầy trò ông Park, chưa nói về chuyên môn chỉ tính tuổi tác, kinh nghiệm đã thua rất xa. Đằng này đẳng cấp bóng đá Lào chỉ tương đương một đội bóng hạng Nhất Việt Nam.

    Việc dùng Quang Hải ngay từ đầu cũng bất ngờ không kém, bởi tiền vệ đang chơi bóng ở Pháp chỉ mới hội quân ít ngày. Do vậy, việc để Quang Hải xuất hiện ở đội hình xuất phát trong trận đấu mà chiến thắng gần như chắc chắn cho tuyển Việt Nam thực sự khó hiểu với ông Park.

    Tuyển Việt Nam: Ông Park không làm mới, khó vô địch AFF Cup 2022 - Bóng Đá

    Những quyết định về nhân sự của HLV Park Hang Seo ở trận ra quân AFF Cup bị đặt dấu hỏi....

    2. Mục tiêu của tuyển Việt Nam trong trận ra quân gặp Lào là thắng đậm, tổng duyệt đội hình mạnh nhất, không ai chấn thương… về cơ bản là hoàn thành.

    Nhưng dấu hỏi đặt ra liệu có cần thiết hay không, trong thời điểm mà tuyển Việt Nam cần thử nghiệm nhân tố, vị trí mới ở trận đấu có thể nói là dễ nhất ở vòng bảng AFF Cup 2022.

    Rõ ràng không cần thiết phải dùng đội hình mà gần như chẳng có sự thử nghiệm nào (ngoại trừ Văn Thanh được xếp đá biên trái sau khi vào sân) ở trận đấu mà chiến thắng nắm chắc trong tay như đã thấy.

    Đã vậy, ngoại trừ Văn Quyết, những sự thay đổi người trong trận đấu của ông Park cũng chẳng mới mẻ, khi từng vị trí được rút ra hay thay vào đều được dự đoán từ trước.

    3. Trong nhiều lần trả lời phỏng vấn, thuyền trưởng người Hàn Quốc khẳng định sẽ làm mới tuyển Việt Nam về lối chơi, nhân sự… Nhưng rồi trước thềm AFF Cup 2022, ông Park lại nói khác.

    Tuyển Việt Nam: Ông Park không làm mới, khó vô địch AFF Cup 2022 - Bóng Đá

    ... và khi HLV Park Hang Seo không đưa ra phương án nào mới, đáng lo cho tuyển Việt Nam.

    Ông Park Hang Seo cho rằng đá đẹp mà không thắng thuyền trưởng sẽ là người chịu trách nhiệm, vì vậy chiến lược gia 65 tuổi này chọn cho tuyển Việt Nam lối đi quen thuộc như những năm vừa qua.

    Có nghĩa ông Park không thay đổi về chiến thuật nhiều, đồng thời bảo lưu quan điểm dùng cầu thủ quen bất chấp phong độ có ra sao, rồi tới cả chuyện thay người cũng dễ đoán nên đáng lo cho tuyển Việt Nam.

    Với lực lượng vượt trội cả về đẳng cấp, kinh nghiệm rõ ràng tuyển Việt Nam vẫn là ứng viên sáng nhất cho chức vô địch, nhưng khi thuyền trưởng người Hàn Quốc vẫn cũ kỹ con đường hoàn thành mục tiêu sẽ gian nan hơn rất nhiều. 

    Duy Nguyễn | 06:03 23/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...