MỚI NHẤT :
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • Tuyển Việt Nam ở lại Singapore thêm 5 ngày

    00:00 Thứ hai 27/12/2021

    Sau thất bại trước Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo phải đợi đến ngày 31/12 mới có chuyến bay từ Singapore về Hà Nội.

    Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết đội tuyển sẽ ở lại Singapore thêm 5 ngày. Thông thường, đội tuyển sẽ về ngay sau trận đấu cuối cùng, nhưng họ phải đợi chuyến bay ngày 31/12.

    Chuyến bay đưa đội tuyển về Hà Nội sẽ khởi hành lúc 9h30 (giờ địa phương). Cả đội sẽ cách ly ở đại bản doanh là khách sạn Grand Plaza theo quy định.

     - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo và học trò chưa thể rời Singapore sau khi bị loại ở AFF Cup 2020. 

    Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các chuyến bay từ Singapore đến Việt Nam giảm đáng kể. Hãng bay chỉ còn 2 đường bay cố định đến Hà Nội và TP.HCM theo lịch bay cố định trong tuần.

    Thầy trò ông Park phải đợi đến ngày cuối cùng của năm để được trở về Việt Nam. Trong thời gian ở lại Singapore, toàn đội vẫn duy trì sinh hoạt theo nguyên tắc bong bóng khép kín.

    Đây là thời gian không dễ dàng với tất cả thành viên sau khi tuyển Việt Nam thành cựu vương AFF Cup. Trong quá trình ở Singapore thi đấu, họ cũng đã cảm thấy không thoải mái trong sinh hoạt, ăn uống.

    Sau khi về đến Hà Nội, cả đội sẽ cách ly dự kiến 7 ngày. HLV trưởng sẽ cho toàn đội xả trại, nghỉ ngơi bên gia đình. Đội tuyển còn một tháng nữa để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022.

    Ngày 27/1/2022, tuyển Việt Nam có trận đấu làm khách trên sân Australia ở thành phố Melbourne. Vì vậy, thời gian nghỉ ngơi của các thành viên sẽ không có quá nhiều. Họ phải tận dụng điều này.

    Thầy trò ông Park đã thất bại chung cuộc 0-2 sau 2 lượt trận bán kết AFF Cup 2020 trước Thái Lan vào tối 26/12. Họ bị soán ngôi và sẽ phải làm lại ở giải đấu này, dự kiến diễn ra vào cuối năm 2022.

    Lê Minh - Zing.vn | 23:54 26/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...