MỚI NHẤT :
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Tuyển Việt Nam: Ngại gì Indonesia khi ông Park... hơn người

    08:52 Thứ sáu 06/01/2023

    Tuyển Việt Nam sẽ gặp thách thức lớn nhất kể từ đầu AFF Cup 2022 khi chạm trán Indonesia ở bán kết. Nhưng liệu có đáng lo khi HLV Park Hang Seo… hơn người.

    1. Phát biểu trước trận đấu, HLV Shin Tae Yong của Indonesia cho rằng tuyển Việt Nam vẫn chưa gặp đối thủ xứng tầm tại AFF Cup 2022 nên việc không để thủng lưới ở vòng bảng xem ra cũng là... bình thường.

    Phát biểu này có thể khiến người hâm mộ hay HLV Park Hang Seo phật lòng, nhưng công bằng mà nói lại khá chính xác, bởi nhìn chặng đường tại vòng bảng tuyển Việt Nam thực sự dễ dàng như lời ông Shin khẳng định.

    Cụ thể hơn, tới lúc này tổng số pha dứt điểm các đối thủ đưa về phía khung thành tuyển Việt Nam là 31 lần và có vỏn vẹn 9 lần/4 trận đấu đi trúng đích nên những nhận định đồng hương thầy Park không đơn thuần là đòn tâm lý chiến

    Tuyển Việt Nam: Ngại gì Indonesia khi ông Park... hơn người - Bóng Đá

    Tuyển Việt Nam chiến thắng chưa khiến đội chủ nhà phục.... 

    2. Tuyển Việt Nam vào bán kết với thành tích đầy ấn tượng, hoàn hảo về mặt con số, nhưng đi sâu vào từng chi tiết thì lại chưa từ cách chơi, chất lượng hàng công hay sự chưa chắc chắn trong khâu phòng ngự.

    Đòi hỏi một đội bóng hoàn hảo là không đơn giản, chẳng dễ dàng, tuy nhiên với tuyển Việt Nam thì khác. HLV Park Hang Seo được tạo điều kiện tốt nhất trong số các đội tham dự nên người hâm mộ cần tuyển Việt Nam phải khác hơn cũng rất bình thường.

    Dù vẫn là ứng viên số 1 cho chức vô địch AFF Cup 2022, nhưng khi kết thúc vòng bảng vẫn còn khá nhiều sự phấp phỏng như thế rõ ràng chưa thể yên tâm cho chuyến làm khách tại “chảo lửa” Bung Karno của tuyển Việt Nam.

    3. Âu lo hay phấp phỏng cho tuyển Việt Nam chắc chắn không thừa, tuy nhiên nhìn vào những gì mà HLV Park Hang Seo có, người hâm mộ hoàn toàn có thể tin tấm vé vào chung kết nằm trong tầm tay tuyển Việt Nam.

    Tuyển Việt Nam: Ngại gì Indonesia khi ông Park... hơn người - Bóng Đá

    ... nhưng với những gì có trong tay, HLV Park Hang Seo không có lý do lớn để e ngại Indonesia.

    Sự tự tin này cũng được chính ông Park cho thấy trong cuộc họp báo trước trận. Và niềm tin ấy đến từ chất lượng về con người ở tuyển Việt Nam so với Indonesia của HLV Shin Tae Yong.

    Về chuyên môn 23 cầu thủ tham dự AFF Cup 2022 của HLV Park Hang Seo phần lớn đều khẳng định được năng lực nhiều năm qua dù tuổi đời còn khá trẻ.

    Bản lĩnh cũng là một khác biệt tới từ tuyển Việt Nam khi người “non” nhất cũng từng tham dự vài giải đấu quốc tế lớn nhỏ hay có cả chục trận ra sân như Thanh Bình, Châu Ngọc Quang là ví dụ.

    Có thể còn một vài vấn đề về chuyên môn, ông Park chưa đổi mới trong cách vận hành nên gặp khó ở trận lượt đi, nhưng với những điều hơn so với đội chủ nhà xem ra tuyển Việt Nam chẳng việc gì phải e ngại Indonesia.

    Duy Nguyễn | 06:03 06/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...