MỚI NHẤT :
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • Tuyển Việt Nam: Mạo hiểm với người mới thôi, thầy Park!

    09:03 Thứ sáu 17/07/2020 | 4

    Thầy Park đón tin vui của Đoàn Văn Hậu trở về từ Hà Lan, cùng Đình Trọng bình phục thần tốc, nhưng có lẽ ông vẫn phải mạo hiểm với những người mới cho hàng thủ tuyển Việt Nam.

    1. Theo thông tin mới nhất, chấn thương của Đình Trọng đang phục hồi một cách thần tốc, có khả năng sẽ trở lại sân cỏ vào đầu giai đoạn 2 V-League.

    Đây là niềm vui nối tiếp dành cho HLV Park Hang Seo và các cộng sự, sau Văn Hậu từ Hà Lan về lại Hà Nội FC để ra sân chơi bóng sau thời gian miệt mài ngồi ngoài tại CLB Heereveen.

    Ai cũng hiểu vấn đề lớn nhất mà chiến lược gia người Hàn Quốc đang phải đối mặt ở thời điểm hiện tại vẫn là chuyện hàng phòng ngự tuyển Việt Nam khá xộc xệch khi mất người lẫn phong độ một số tuyển thủ đi xuống suốt vài tháng qua.

    Tuyển Việt Nam: Mạo hiểm với người mới thôi, thầy Park! - Bóng Đá

    Đình Trọng đang bình phục chấn thương nhanh... Photo: Vietnamnet. 

    2. Trong cuộc trao đổi với truyền thông mới đây, HLV Park Hang Seo không ngần ngại cho biết tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục sử dụng 3 trung vệ như 2 năm qua, bất chấp những khó khăn khi hàng loạt cái tên ở vị trí này đang đi xuống phong độ hay chấn thương.

    Tuy nhiên, mọi chuyện có thể sẽ được tháo gỡ phần nào với chiến lược gia người Hàn Quốc lẫn tuyển Việt Nam trong thời gian tới nếu như các trung vệ kịp tìm được phong độ cao nhất, cũng như sự quay trở lại của Đình Trọng hay Văn Hậu.

    Nhưng đó chỉ nằm trong dự tính mà thôi và kể cả khi những Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Đình Trọng, Văn Hậu ổn nhất thì vị trí trung vệ của ông Park cũng khá mỏng về nhân sự. Lý do, tuyển Việt Nam sẽ phải gồng gánh cùng lúc 2 mặt trận khó khăn là vòng loại World Cup 2022 hay AFF Cup 2020.

    Tuyển Việt Nam: Mạo hiểm với người mới thôi, thầy Park! - Bóng Đá

    ... hay Văn Hậu trở lại V-League giúp HLV Park Hang Seo bớt lo âu... Photo: Vietnamnet.  

    3. Là một người am hiểu về chuyên môn hẳn HLV Park Hang Seo biết những khó khăn mà mình lẫn đội nhà sẽ đối mặt trong thời gian tới. Và thực tế bản thân thuyền trưởng người Hàn Quốc cũng chia sẻ điều này ở cuộc phỏng vấn mới đây.

    Thế nhưng nói như thế chẳng phải mọi chuyện quá tệ, hay thiếu giải pháp, hoặc quá bế tắc... chỉ là HLV Park Hang Seo dám “đánh bài liều” hay không mà thôi.

    Nói một cách cụ thể hơn thì V-League mùa này đang có khá nhiều trung vệ nội được coi tốt, đủ để HLV Park Hang Seo trao cơ hội thử lửa ở tuyển Việt Nam trong các đợt tập trung tới hay thậm chí tìm một vé đá chính tại vòng loại World Cup 2022 lẫn AFF Cup 2020.

    Tuyển Việt Nam: Mạo hiểm với người mới thôi, thầy Park! - Bóng Đá

    ... nhưng có lẽ là chưa đủ, để buộc ông Park phải tính cách khác dù mạo hiểm hơn. Photo: Vietnamnet.  

    Buộc phải hỏi thế là vì suốt 2 năm nắm quyền ở bóng đá Việt Nam, rất hiếm khi (trừ trường hợp bất khả kháng) HLV Park Hang Seo mới dám thay đổi một mắt xích ở hàng phòng ngự nói chung và vị trí trung vệ nói riêng.

    Đương nhiên, sự cẩn trọng ấy là không thừa và thực tế những người được trao gửi niềm tin hiếm khi khiến người hâm mộ thất vọng. Nhưng đó là thời điểm trước đây, còn lúc này hàng phòng ngự đang sứt mẻ rất lớn để muốn tốt cũng rất khó.

    Bởi vậy, xem ra tình thế khó khăn như lúc này buộc ông thầy người Hàn Quốc phải mạo hiểm hay đúng hơn đây là cơ hội để làm mới và bổ sung thêm cho hàng phòng ngự những nhân tố mới thay vì bảo thủ như trước kia.

    Cần mạo hiểm, bởi Đình Trọng, Văn Hậu chưa ra sân để xác nhận rằng sự trở lại này ổn nhất trong khi thời gian chuẩn bị vòng loại World Cup 2022 hay AFF Cup 2020 chẳng còn quá nhiều...

    Xuân Mơ - Vietnamnet | 06:03 17/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...