MỚI NHẤT :
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Tuyển Việt Nam lên đường đi đá trận cuối AFF Cup 2022

    13:40 Thứ bảy 14/01/2023

    Trưa 14/1, thầy trò HLV Park Hang-seo rời Hà Nội sang Bangkok (Thái Lan) để đá chung kết lượt về AFF Cup 2022 với đối thủ.

    Tuyển Việt Nam lên đường đi đá trận cuối AFF Cup 2022 - Bóng Đá

    Tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội lần đầu nâng cúp vô địch AFF Cup trên sân khách. Ảnh: Hải Hoàng. 

    Tuyển Việt Nam đi chuyến bay thương mại khởi hành lúc 12h40 từ sân bay Nội Bài (Hà Nội), dự kiến có mặt tại Bangkok (Thái Lan) gần 15h chiều cùng ngày. Tuyển Việt Nam rời khách sạn khoảng 10h45, không có nhiều người hâm mộ và các phóng viên tiễn thầy trò HLV Park Hang-seo ở đây.

    Do vừa thi đấu trận chung kết lượt đi tối 13/1, tuyển Việt Nam mất khá nhiều sức. Khi sang Thái Lan, đội có thể tập thả lỏng hoặc đi bộ nhẹ nhàng trong khuôn viên nơi đóng quân. Từ nay tới trận chung kết lượt về (diễn ra ngày 16/1), tuyển Việt Nam lẫn Thái Lan chỉ có 2 ngày nghỉ.

    Tuyển Thái Lan lên đường về nước cũng trong sáng nay, trên chuyến bay sớm hơn (lúc 10h30) và đã có mặt ở Bangkok. Trưởng đoàn Nualphan Lamsam (Madam Pang) đi cùng với thầy trò HLV Alexandre Polking trên chuyến bay thương mại.

    Ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 tối qua trên sân Mỹ Đình, tuyển Việt Nam và Thái Lan đã cống hiến màn trình diễn đẹp mắt với 4 bàn được ghi chia đều cho hai đội.

    Madam Pang chia sẻ với Zing rằng bà kỳ vọng Thái Lan có thể thắng để không chỉ giành lợi thế trước trận lượt về mà còn cải thiện thứ hạng của đội nhà so với tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA.

    Bà nói: "Tuy kết quả chưa như mong đợi, thứ hạng Thái Lan vẫn vậy, nhưng tỷ số 2-2 mang lại cho chúng tôi lợi thế so với Việt Nam khi về sân nhà".

    Trận chung kết lượt về giữa tuyển Thái Lan và Việt Nam diễn ra ngày 16/1.

    Bảo Ngọc | 12:42 14/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...