MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Tuyển Việt Nam khó đủ đường, thầy Park 'chữa cháy' thế nào

    08:28 Thứ hai 18/05/2020

    Tuyển Việt Nam eo hẹp thời gian, tìm đâu đối thủ quốc tế (do ảnh hưởng Covid-19) để thầy Park thử quân trước khi tái đấu Malaysia ở vòng loại World Cup 2022...

    Eo hẹp thời gian

    Theo kế hoạch sau nhiều lần bị dời, tuyển Việt Nam được tập trung vào đầu tháng 6, nhưng rốt cuộc không thể thực hiện khi V-League trở lại đúng thời điểm này.

    Do vậy, ý đồ tập trung sớm để tìm thêm nhân sự cho tuyển Việt Nam mà HLV Park Hang Seo cùng các cộng sự đặt ra trước đó phải dời lại sang tháng 9, thời điểm FIFA Days diễn ra.

    Việc dời lại lịch tập trung tuyển Việt Nam là điều bất khả kháng, nên thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ phải tận dụng tối đa khoảng thời gian ngắn với 1 tuần lễ rơi vào đầu tháng 9 để chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia vào ngày 13/10.

    Tuyển Việt Nam khó đủ đường, thầy Park 'chữa cháy' thế nào - Bóng Đá

    Tuyển Việt Nam có rất ít thời gian chuẩn bị cho cuộc tái đấu với Malaysia... 

    Nhìn vào quỹ thời gian chuẩn bị này rõ ràng không đủ cho HLV Park Hang Seo lẫn tuyển Việt Nam, nhưng tình thế buộc chiến lược gia người Hàn Quốc phải chấp nhận trong bối cảnh mà V-League mới trở lại sau dịch cúm Covid-19.

    Theo tính toán, trong khoảng 1 tuần này tuyển Việt Nam sẽ có ít nhất 1 trận giao hữu quốc tế nhằm giúp HLV Park Hang Seo kiểm tra phong độ, năng lực của các cầu thủ.

    Tuy nhiên, hiện tại với tình hình dịch cúm Covid-19 trên toàn Thế giới vẫn chưa ổn như ở Việt Nam nên VFF vẫn chưa tìm được đối thủ đến đá giao hữu với đội bóng của HLV Park Hang Seo.

    Và đây chắc chắn sẽ là vấn đề đối với tuyển Việt Nam lẫn HLV Park Hang Seo trước khi sang Malaysia gặp đội chủ nhà ở vòng loại World Cup 2022.

    Thầy Park chữa cháy ra sao

    Thực tế trong suốt hơn 2 năm làm việc ở Việt Nam, không ít lần HLV Park Hang Seo đối mặt với vấn đề tương tự khi phải tập trung một cách vội vàng với quỹ thời gian thực sự eo hẹp.

    Thế nhưng, với thời điểm trước đây rõ ràng khó khăn mà thuyền trưởng tuyển Việt Nam gặp phải không thực sự áp lực cũng như gặp nhiều vấn đề như lúc này vì lý do như ngoại cảnh như đã nói: V-League phải hoãn hơn 2 tháng mới có thể trở lại.

    Báo Thái Lan tung tin ngỡ ngàng về hợp đồng của HLV Park Hang Seo - Bóng Đá

    ... để lo lắng cho HLV Park Hang Seo. 

    Sẽ không dễ để các cầu thủ của tuyển Việt Nam đảm bảo phong độ cao sau một thời gian nghỉ rất dài, đồng thời những vấn đề về chấn thương hoàn toàn có thể xảy ra khi phần lớn các đội bóng bị động trong việc chuẩn bị cho V-League ở giai đoạn tái đấu.

    Không chỉ lo ở điều này, như đã nói việc tuyển Việt Nam có thể phải “tập chay” mới là vấn đề mà chiến lược gia người Hàn Quốc đau đầu. Bởi nên nhớ một trận giao hữu chất lượng sẽ giúp HLV Park Hang Seo tìm ra điểm yếu của đội nhà mà chỉnh sửa, hoàn thiện cho vòng loại World Cup 2022.

    Càng cần hơn nữa khi tới lúc này HLV Park Hang Seo và các học trò ở tuyển Việt Nam đã xa nhau tới cả hơn gần 1 năm chứ không ít, tính từ thời điểm hoà Thái Lan vào ngày 19/11/2019 để buộc chiến lược gia người Hàn Quốc cần một trận đấu thực thụ để “duyệt quân”.

    Rất khó cho có thể “chữa cháy”, nhưng dù sao tin mừng là đến lúc này các đối thủ của tuyển Việt Nam cũng gặp tình trạng tương tự để tin thầy trò HLV Park Hang Seo thành công ở vòng loại World Cup 2022...

    Xuân Mơ - Vietnamnet | 06:03 18/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...