MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Tuyển Việt Nam hội quân sớm, HLV Park làm việc với VFF

    13:47 Thứ hai 03/01/2022

    Tuyển Việt Nam có khoảng 10 ngày nghỉ ngơi cùng gia đình trước khi hội quân trở lại chuẩn bị cho vòng loại thứ ba World Cup 2022.

    Tuyển Việt Nam không phải cách ly tập trung 7 ngày sau khi từ Singapore về nước. Toàn đội được tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3, trước khi xả trại vào ngày 4/1.

    Theo kế hoạch, Quang Hải và các đồng đội hội quân trở lại vào ngày 13/1/2022 để chuẩn bị cho hai trận gặp Australia và Trung Quốc tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

     - Bóng Đá

     Tuyển Việt Nam được trở về với gia đình sau 5 ngày cách ly

    Các cầu thủ có gần 10 ngày nghỉ ngơi rất quý giá bên gia đình. Trong khi đó HLV Park Hang Seo có cuộc làm việc với VFF để mổ xẻ thất bại ở AFF Cup 2020.

    Tại giải đấu này, tuyển Việt Nam không hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ ngôi vô địch. HLV Park Hang Seo từng phàn nàn về công tác trọng tài hay chuyện các cầu thủ phải sinh hoạt khép kín theo nguyên tắc bong bóng, khó khăn về chế độ dinh dưỡng...

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang Seo làm việc với VFF về thất bại ở AFF Cup 2020

    Dù vậy, những vấn đề về chuyên môn như lựa chọn chiến thuật không phù hợp, sự chuẩn bị về thể lực, khâu thay người... nhiều khả năng cũng sẽ được VFF và HLVPark Hang Seo thẳng thắn rút kinh nghiệm.

    Bên cạnh đó, HLV Park Hang Seo cùng VFF lên kế hoạch cho các nhiệm vụ trong năm 2022, đáng chú ý là hai trận đấu tiếp theo gặp Australia và Trung Quốc tại vòng loại thứ ba World Cup 2022.

    Sau thất bại tại AFF Cup 2020, nhiều ý kiến cho rằng HLV Park Hang Seo nên mạnh dạn trẻ hóa lực lượng để làm mới đội tuyển, đặc biệt là trao cơ hội cho những gương mặt U23 được rèn luyện để chuẩn bị cho SEA Games 31. 

    Huy Phong | 11:13 03/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...