MỚI NHẤT :
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Tuyển Việt Nam: HLV Troussier và băn khoăn kỳ FIFA Days đầu tiên

    08:14 Thứ năm 23/02/2023

    Tuyển Việt Nam không có kế hoạch giao hữu dịp FIFA Days vào trung tuần tháng 3, đây hẳn không phải là điều mà HLV Philippe Troussier mong muốn.

    1. Theo lịch công bố, FIFA Days năm 2023 có những đợt từ 20 đến 28/3, 12 đến 20/6, 4 đến 12/9, 9 đến 17/10 và 13 đến 21/11 cho các đội tuyển tập trung, giao hữu.

    Tuy nhiên, theo kế hoạch VFF, đợt tập trung của tuyển Việt Nam tới đây lại không theo lịch FIFA Days khi được đôn lên sớm gần 2 tuần (từ 8 đến 12/3) trước khi quay về CLB nghỉ ngơi chờ V-League trở lại.

    Việc tuyển Việt Nam “né” hay chính xác hơn không tổ chức được các trận giao hữu quốc tế trong dịp FIFA Days là điều khá bất ngờ, trong thời điểm vừa chuyển giao ghế thuyền trưởng cho HLV Philippe Troussier.

    Cần biết rằng lịch FIFA Days vào tháng 3, hầu hết các đội bóng trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Singapore hay Indonesia đều tìm kiếm đối thủ mạnh đá giao hữu, chỉ riêng tuyển Việt Nam thì không.

    Tuyển Việt Nam: HLV Troussier và băn khoăn kỳ FIFA Days đầu tiên - Bóng Đá

    Tuyển Việt Nam sẽ không có trận giao hữu nào trong những ngày FIFA Days... 

    2. Tuyển Việt Nam không có trận giao hữu nào nhân dịp FIFA Days thực ra không bất ngờ, bởi điều này thường xuyên diễn ra những năm qua. Tuy nhiên, đây chẳng phải điều mà tân thuyền trưởng Philippe Troussier mong muốn.

    Nên nhớ, mục tiêu mà VFF đặt ra cho HLV Philippe Troussier là giành vé tham dự World Cup năm 2026 và đương nhiên ông thầy người Pháp rất muốn đội nhà có cơ hội thử lửa dần dần trước khi chính thức bước vào cuộc đua vào tháng 11 tới.

    Nhưng rốt cuộc tuyển Việt Nam chỉ lên tập trung theo kiểu “làm quen” với HLV người Pháp trước khi về CLB chờ V-League trở lại vào tháng 4, sau các đợt hội quân của U23 hay theo dõi U20 dự VCK châu Á.

    Không rảnh rang vì bận rộn với U23 Việt Nam, nhưng rõ ràng việc tuyển Việt Nam lỡ cơ hội đá giao hữu chắc chắn là thiệt thòi đầu tiên của ông Philippe Troussier, cũng như người hâm mộ.

    3. Tuyển Việt Nam không thi đấu giao hữu trong những ngày FIFA Days vì nhiều lý do có thể thông cảm cho VFF khi cũng chẳng dễ tìm kiếm được đối thủ hay điều kiện tài chính… nhưng việc chỉ gọi dưới 30 cầu thủ cho đợt tập trung tới lại khác.

    Tuyển Việt Nam: HLV Troussier và băn khoăn kỳ FIFA Days đầu tiên - Bóng Đá

    ... là thiệt thòi cho ông Philippe Troussier.

    Chỉ có 28 cầu thủ được gọi tập trung thực tế hơi ít trong bối cảnh mà HLV Philippe Troussier cần làm quen, truyền tải phần nào đó lối chơi, đấu pháp chiến thuật trước khi… bắt tay vào huấn luyện cụ thể hơn ở đợt hội quân dự kiến vào tháng 6 tới.

    Đếm nhanh, với những cầu thủ, đang đạt phong độ tốt ở V-League… chắc chắn chẳng ít, lẽ ra cần gọi nhiều hơn 28 cái tên như dự kiến. Làm quen với số ít các cầu thủ như thế khi vừa mới tới Việt Nam làm việc chắc chắn cũng là thiệt thòi khác đối với ông Philippe Troussier.

    Duy Nguyễn | 06:03 23/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...