MỚI NHẤT :
  • Real trình lành công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Tuyển Việt Nam được tiếp tế đồ ăn tại Singapore

    17:55 Thứ hai 06/12/2021

    Chiều 6/12, ban tổ chức nước chủ nhà Singapore vẫn không thay đổi thực đơn theo đề nghị của tuyển Việt Nam.

    Chiều 6/12, vài giờ trước trận ra quân của tuyển Việt Nam gặp Lào ở bảng B AFF Cup 2020, nhóm cổ động viên Việt Nam tại Singapore hối hả vận chuyển những kiện hàng tới khách sạn của đội tuyển.

    Bên trong những thùng hàng là xoong, nồi chứa đồ ăn nóng hổi, được các CĐV nấu để gửi đến các tuyển thủ. Họ đã trải qua nhiều ngày ăn uống theo thực đơn nhàm chán của ban tổ chức Singapore khi món chính chỉ có gà và cá xốt.

    Anh Đoàn Văn Hợp, thành viên hội cổ động viên Việt Nam tại Singapore chia sẻ với Zing: "Càng gần ngày thi đấu, chúng tôi càng hăng say chuẩn bị đồ ăn cho đội tuyển. Hôm nay (6/12), chúng tôi phải khẩn trương mang đồ ăn đến vì các cầu thủ rất thèm ăn món ăn Việt Nam trước trận đấu".

     - Bóng Đá

    Các CĐV Việt Nam tại Singapore gửi gắm tình cảm cho đội tuyển thông qua những món ăn dân dã mang mùi vị quê hương. Ảnh: Văn Hợp.

    Theo anh Hợp, chi phí để làm và vận chuyển đồ ăn cho đội tuyển do các CĐV (đa phần là kiều bào sinh sống và làm việc ở Singapore) chịu hết. Trưởng nhóm là anh Nguyễn Thế Tuấn, người Singapore gốc Việt, chính là đầu bếp tại khách sạn nơi tuyển Việt Nam đang cư trú.

    Anh Tuấn là người vận động hội CĐV, mua sắm và chế biến thực đơn theo liệt kê của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Những ngày qua, các cầu thủ đã quá ngán thực đơn tại khách sạn, vốn được thiết kế chung cho các đội tuyển cùng bảng như Malaysia, Indonesia, Lào và Campuchia. Nhiều cầu thủ cho biết họ quá thèm món ăn dân dã của người Việt.

    "Chúng tôi không phải thích làm món gì cũng được, mà làm theo gợi ý của VFF. Các món ăn chủ yếu là thịt rang cháy cạnh, thịt kho trứng cút và cháo cá. Hôm trước cán bộ VFF gọi điện muộn, bảo ngày hôm sau đội tuyển cần có món thịt kho trứng cút, thế là các anh chị em dậy từ 3h để đi mua trứng cút. Tuy vất vả nhưng mà vui lắm", anh Hợp cho hay.

    Theo CĐV này, các kiều bào Việt Nam tại Singapore đã chủ động thu xếp công việc từ khoảng một tháng trước giải, để bây giờ có thể thoải mái đi cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo.

    VFF cũng đã hỗ trợ đắc lực cho hội CĐV Việt Nam để có thể đưa đại kỳ vào sân cho khoảnh khắc chào cờ và hát quốc ca. Trước đó, ban tổ chức nước chủ nhà quản lý rất khắt khe, không đồng ý để các CĐV mang đại kỳ vào sân.

    "Khó có đội bóng nào ở AFF Cup nhận được tình yêu và sự cổ vũ nhiệt tình của các CĐV nhà, như đội tuyển Việt Nam. Chúc đội thi đấu thật tốt", anh Hợp nói với Zing.

    Danh sách 23 tuyển thủ Việt Nam đối đầu Lào

    Thủ môn (3): Bùi Tấn Trường (CLB Hà Nội), Nguyễn Văn Hoàng (SLNA), Trần Nguyên Mạnh (CLB Viettel)

    Hậu vệ (9): Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Nguyễn Thành Chung (CLB Hà Nội); Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng (CLB Viettel), Phạm Xuân Mạnh (SLNA), Hồ Tấn Tài (CLB Bình Định)

    Tiền vệ (7): Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy (CLB Hà Nội), Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương, Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Nguyễn Hoàng Đức (CLB Viettel), Phan Văn Đức (SLNA)

    Tiền đạo (4): Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng (HAGL), Nguyễn Tiến Linh (CLB Bình Dương), Hà Đức Chinh (CLB Bình Định)

    Bảo Ngọc - Zing.vn | 16:58 06/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...