MỚI NHẤT :
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • Tuyển Việt Nam được thầy Park cho thưởng chung kết World Cup 2022

    19:10 Chủ nhật 18/12/2022

    Dù AFF Cup sắp khởi tranh nhưng HLV Park Hang-seo vẫn cho các cầu thủ được thoải mái theo dõi trận chung kết World Cup 2022 giữa Argentina và Pháp, tối 18/12.

    Sự kiện World Cup 2022 diễn ra 4 năm một lần. Đây là cơ hội rất tốt để cầu thủ Việt Nam học hỏi từ các trận đấu đỉnh cao của thế giới. Vì thế, ở trận đấu cuối cùng của World Cup 2022, HLV Park Hang-seo cho học trò được theo dõi trọn vẹn cuộc đối đầu hấp dẫn giữa Argentina và Pháp.

    “Thời gian chuẩn bị cho đội tuyển Lào còn khá nhiều nên thầy Park không cấm chúng tôi xem trận chung kết World Cup, hậu vệ Vũ Văn Thanh cho biết.

     - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo cho các tuyển thủ Việt Nam theo dõi trận chung kết World Cup 2022.

    Đề cập đến trận ra quân với Lào, Văn Thanh cho biết anh và các đồng đội đã có sự chuẩn bị. Cầu thủ người Hải Dương nói: "Tuyển Việt Nam sẽ sớm có cuộc họp phân tích chiến thuật, lối chơi của Lào. Chúng tôi nỗ lực hết khả năng để giành kết quả tốt".

    Về tương lai của mình, Văn Thanh sẽ chia tay HAGL và có thể cập bến Nam Định. Cầu thủ sinh năm 1996 khẳng định mình đang có sự tập trung cao nhất cho nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia chứ không bị ảnh hưởng bởi những vấn đề ngoài chuyên môn.

    “HLV Park Hang-seo muốn chúng tôi tập trung cho chuyên môn, không vì chuyện riêng của ông để ảnh hưởng tới thành tích ở AFF Cup 2022. Cá nhân tôi cảm thấy không có vấn đề gì”, Vũ Văn Thanh chia sẻ. 

    Trận đấu giữa tuyển Việt Nam vs Lào sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 21/12. Kết thúc trận đấu này, thầy trò HLV Park Hang-seo lập tức về nước ngày 22/12 để chuẩn bị cho cuộc đối đầu Malaysia ở lượt trận thứ 2 bảng B, diễn ra vào ngày 26/12.

    Đại Nam | 18:53 18/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...