MỚI NHẤT :
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Tuyển Việt Nam được động viên trên đất Thái Lan

    14:03 Chủ nhật 15/01/2023

    Sáng 15/1, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã đến khách sạn để động viên thầy trò HLV Park Hang-seo trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

     - Bóng Đá

     Đỗ Hùng Dũng tặng áo đấu tuyển Việt Nam cho Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan. Ảnh: VFF.

    Tại buổi gặp gỡ, đoàn đại biểu Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã chuyển lời hỏi thăm và chào mừng của Đại sứ Phan Chí Thành tới đội tuyển. Dù không thể trực tiếp tới thăm đội do bận công tác, ông luôn quan tâm tình hình của đội tuyển kể từ khi sang Thái Lan.

    Đại sứ Thành cũng chỉ đạo các bộ phận liên quan có những hỗ trợ cần thiết, giúp thầy trò HLV Park Hang-seo chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết lượt về.

    Thay mặt các đồng đội, đội trưởng Đỗ Hùng Dũng cảm ơn sự quan tâm, động viên của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan. Đỗ Hùng Dũng khẳng định đội tuyển đã ra sân là luôn nỗ lực, cống hiến hết mình để hướng tới kết quả cao nhất.

     - Bóng Đá

     Tuyển Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan. Ảnh: VFF.

    Chiều 15/1, tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập làm quen sân thi đấu Thammasat. Trước đó, HLV Park Hang-seo và một cầu thủ sẽ tham dự họp báo trước trận đấu.

    Đây cũng là buổi tập duy nhất có đầy đủ thành viên của tuyển Việt Nam trên đất Thái Lan. Chiều 14/1, HLV Park chia đội làm hai nhóm. Nhóm cầu thủ đá chính ở trận chung kết lượt đi tập nhẹ, hồi phục tại khách sạn. Nhóm cầu thủ dự bị tập ở sân OJ Arena dưới sự chỉ đạo của trợ lý Lee Young-jin.

    Ở lượt đi, tuyển Việt Nam và Thái Lan hòa 2-2 trên sân Mỹ Đình. Thầy trò HLV Park cần phải thắng, hoặc hòa đối thủ với tỷ số đậm sau 90 phút (từ 3-3 trở lên), hoặc thắng trong loạt đá luân lưu.

    Trận chung kết lượt về sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 16/1.

    Nguyên Khang | 12:00 15/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...