MỚI NHẤT :
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Tuyển Việt Nam đủ quân số, sẵn sàng đấu với Australia

    14:49 Thứ tư 26/01/2022

    Toàn bộ thành viên tuyển Việt Nam, trong đó gồm 24 cầu thủ, có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính trước trận gặp Australia tại lượt về vòng loại thứ ba World Cup 2022.

    Tuyển Việt Nam nhận kết quả xét nghiệm PCR-RT vào sáng 26/1, một ngày trước trận đấu với Australia. 24 cầu thủ và các thành viên ban huấn luyện đều cho kết quả âm tính, điều này giúp đội có thêm sự tự tin so với đối thủ. Ở trận sắp tới, HLV trưởng Graham Arnold của tuyển Australia vắng mặt vì mắc Covid-19.

    Trong ngày 27/1, tuyển Việt Nam sẽ rút gọn danh sách lần cuối với việc loại một cầu thủ để đăng ký 23 người thi đấu. Đội hình 24 người lúc này có nhiều gương mặt mới, suất duy nhất bị loại có thể rơi vào cầu thủ thuộc nhóm U23, đó là tiền đạo Hồ Thanh Minh, hậu vệ Lê Văn Xuân và trung vệ Nguyễn Thanh Bình. Tính đến hiện tại, tuyển Việt Nam cũng không có cầu thủ nào chấn thương.

    Tuyển Việt Nam đủ quân số, sẵn sàng đấu với Australia - Bóng Đá

    Tuyển Việt Nam có đủ 24 cầu thủ khỏe mạnh để sẵn sàng cho trận đấu với Australia. Ảnh: VFF. 

    Thầy trò HLV Park Hang-seo đến Melbourne từ ngày 22/1 và trải qua 5 ngày tập luyện tại sân Kevin Bartlett. Tối 26/1, đội sẽ tập làm quen sân thi đấu chính thức là Melbourne Rectangular (tên khác AAIM) lúc 17h50 (giờ địa phương). Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Australia sẽ diễn ra lúc 16h10 (giờ Hà Nội). Ở lượt đi, Australia thắng 1-0 trên sân Mỹ Đình.

    Tuyển Việt Nam chưa có điểm nào sau 6 trận, đứng cuối bảng B vòng loại này. Tuyển Australia đứng thứ 3 với 11 điểm. Khó khăn của đội chủ nhà là việc thiếu vắng một số cầu thủ vì chấn thương và HLV trưởng trên ghế chỉ đạo.

    Tuyển Việt Nam cũng gặp khó khăn về nhân sự, nhưng bất lợi hơn do phải thi đấu trên sân khách dưới thời tiết nắng và sức ép từ khán giả. Tính đến hiện tại, ban tổ chức nước chủ nhà đã phát hành hơn 28.000 vé cho người hâm mộ.

    Duy Minh | 11:44 26/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...