MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Tuyển Việt Nam: Đằng sau việc thầy Park ngó lơ Filip Nguyễn

    17:13 Thứ ba 16/06/2020 | 2

    Filip Nguyễn tiếp tục chơi rất ấn tượng ở giải vô địch CH Czech, nhưng thầy Park tỏ ra thờ ơ, bất chấp vấn đề thủ môn là mối lo của tuyển Việt Nam. Lý do vì đâu?

    1. Ngoài khó khăn đối với các chân sút thì việc hàng loạt thủ môn ở tuyển Việt Nam đang đối mặt những vấn đề riêng của mình và mắc nhiều sai số trong thời gian qua thực sự khiến ông Park lo lắng.

    Vấn đề xảy đến từ vị trí số 1 là Văn Lâm cho tới số 3,4 như Văn Toản, Văn Cường... khi những thủ thành này đều đang không đạt phong độ cao nhất có thể. Điều đó làm chiến lược gia người Hàn Quốc phải đau đầu tìm kiếm những thủ môn mới hòng thay thế, một khi có biến.

    Nhưng vị trí thủ môn là đặc thù, nên không thật dễ cho chiến lược gia người Hàn Quốc tìm ra cái tên khả dĩ nhất thay thế nếu Đặng Văn Lâm, Tuấn Mạnh, Văn Toản, Văn Cường... khó ra sân ở vòng loại World Cup 2022, AFF Cup 2020 tới đây.

    Tuyển Việt Nam: Đằng sau việc thầy Park ngó lơ Filip Nguyễn - Bóng Đá

    Hàng loạt thủ môn ở tuyển Việt Nam như Văn Toản đang có phong độ không tốt.... Photo: Vietnamnet.  

    2. Trước những khó khăn, lo lắng của HLV Park Hang Seo, thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn bỗng chốc trở thành cái tên sáng giá nhất cho tuyển Việt Nam, nếu những đồng nghiệp cùng vị trí kể trên không thể xuất trận.

    Mọi chuyện tưởng chừng càng dễ thở hơn cho thuyền trưởng người Hàn Quốc khi Filip Nguyễn từng bày tỏ khát khao muốn khoác áo đội tuyển quê cha, đồng thời cũng tiến hành các bước nhập tịch, trong đó VFF hỗ trợ khá lớn về thủ tục.

    Càng dễ hơn nữa cho HLV Park Hang Seo, bởi lúc này Filip Nguyễn tiếp tục là nhân tố chính để giúp CLB Slovan Liberec chơi tốt tại giải vô địch CH Czech.

    Nhìn những gì diễn ra, có vẻ như Đặng Văn Lâm hay các thủ môn còn lại ở tuyển Việt Nam sắp đối mặt với một đối thủ rất “khủng”.

    Tuyển Việt Nam: Đằng sau việc thầy Park ngó lơ Filip Nguyễn - Bóng Đá

    ... để một lần nữa Filip Nguyễn được nhắc đến...  

    3. Người hâm mộ hay giới chuyên môn muốn Filip Nguyễn cống hiến cho tuyển Việt Nam là hợp lý, và đương nhiên ông Park cũng không phản đối, thậm chí rất chào đón nếu thủ thành đang chơi bóng ở CH Czech trở về. Nhưng, để nói ông thầy người Hàn Quốc cảm thấy không thể thiếu hay rất cần Filip Nguyễn xem ra là chưa.

    Lý do thì như đã từng nói, vị trí thủ môn rất đặc thù vì vậy dù chuyên môn tốt nhưng thiếu, hoặc khả năng giao tiếp, thông tin với các đồng đội tuyến trên khác biệt sẽ rất khó để tạo ra một hàng thủ chắc chắn.

    Tuyển Việt Nam: Đằng sau việc thầy Park ngó lơ Filip Nguyễn - Bóng Đá

    ... tuy nhiên, HLV Park Hang Seo có vẻ như khá thờ ơ và tự tin vào quyết định của bản thân. Photo: Vietnamnet.  

    Và thực tế, hiện Filip Nguyễn cũng chỉ mới bắt đầu học tiếng Việt, trong khi phần lớn các học trò ở hàng thủ của ông Park thì đa số không có thể giao tiếp bằng tiếng Anh.

    Nguyên nhân thứ 2 khiến ông Park thờ ơ với Filip Nguyễn là vì thủ thành này cũng chỉ có thể tham gia các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022, còn AFF Cup gần như chắc chắn vắng, thì triệu tập hay mong muốn sự góp sức từ cầu thủ Việt kiều này không cao.

    Nhưng lý do lớn nhất mà ông Park chưa vội hối thúc VFF tiến hành các thủ tục nhập tịch cho Filip Nguyễn một cách nhanh nhất là vì chiến lược gia người Hàn Quốc nhìn thấy một sự trở lại rất sáng giá từ V-League.

    Cái tên mà HLV Park Hang Seo tự tin có thể toả sáng ở tuyển Việt Nam nếu những thủ môn khác không tốt là một người cũ đang chơi cho SLNA – Nguyễn Văn Hoàng.

    Cựu thủ thành U23 Việt Nam đang có phong độ thực ấn tượng tại V-League khi có 4 trận đấu liên tiếp giữ sạch lưới, cùng với chiều cao ấn tượng 1,86m thì rõ ràng ông Park đủ tự tin Văn Hoàng đảm đương được công việc một khi gặp vấn đề.

    Đấy là chưa nói, V-League cũng còn khá dài để những người còn lại tìm được phong độ của mình thì việc ông Park “lơ” Filip Nguyễn cũng dễ hiểu.

    Mai Anh - Vietnamnet | 06:03 16/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...