MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Tuyển Việt Nam: Đáng lo cho đôi cánh của ông Park

    14:04 Chủ nhật 25/09/2022 | 1

    Tuyển Việt Nam với cách vận hành sơ đồ chiến thuật quen thuộc thực sự cần những cầu thủ chạy cánh xuất sắc. Tuy nhiên vào lúc này có vẻ chưa thật ổn cho miếng bài tủ của HLV Park Hang Seo.

    Không thiếu người

    Về lý thuyết với những cái tên mà HLV Park Hang Seo đang có ở đợt tập trung của tuyển Việt Nam cho các vị trí chơi ở hành lang cánh trái, phải… lần này được coi rất ổn.

    Với những Tấn Tài, Văn Thanh bên cánh phải hay Văn Hậu, Tuấn Tài ở hành lang đối diện rõ ràng chiến lược gia người Hàn Quốc không quá phải lo cho các vị trí đá biên trong sơ đồ 3-5-2 (hoặc biến thể 5-3-2…) ở AFF Cup 2022.

     - Bóng Đá

     Văn Thanh...

    Ngoại trừ Tuấn Tài, 3 cầu thủ còn lại đủ kinh nghiệm cũng như đã thể hiện được năng lực vài năm qua ở tuyển Việt Nam nên ông thầy người Hàn Quốc tự tin cho đội nhà vận hành mọi sơ đồ chiến thuật mà ông đưa ra.

    Đấy là chưa nói ông Park còn một vài sự lựa chọn khác đang có phong độ ổn hoặc vì nhiều lý do không được triệu tập lần này như Thanh Thịnh, Văn Kiên, Đàm Tiến Dũng, Lê Văn Xuân, Hồng Duy… ở V-League. Thậm chí có tin mừng khi Trọng Hoàng đã bình phục, có thể phục vụ cho tuyển Việt Nam vào cuối năm.

    nhưng vẫn đáng lo 

    Nhìn vào số lượng hay danh tiếng các cầu thủ chạy cánh ở tuyển Việt Nam dường như không quá phải lo cho HLV Park Hang Seo cho AFF Cup 2022, nhưng thực tế lại khác nếu nhìn vào danh sách đang hiện diện ở đợt tập trung này.

     - Bóng Đá

     hay Đoàn Văn Hậu dư thừa danh tiếng, nhưng phong độ là dấu hỏi...

    Bắt đầu với hành lang cánh phải, Văn Thanh hay Tấn Tài được coi là sự lựa chọn tốt nhất cho ông Park sau khi Trọng Hoàng nghỉ dài và cũng có thể khó được gọi trở lại vì tuổi tác. 

    Tuy nhiên ai cũng thấy Văn Thanh mùa này chơi không thật tốt như trước đây dù đã ra sân thường xuyên trong phần lớn chặng đường mùa giải 2022 trong màu áo HAGL.

    Phong độ phập phù khi lên, khi xuống của cầu thủ người Hải Dương rõ ràng đang khiến thuyền trưởng người Hàn Quốc phải âu lo.

     - Bóng Đá

     đủ khiến HLV Park Hang Seo đau đầu.

    Người còn lại là Tấn Tài rất ổn với các tình huống hỗ trợ tấn công, thậm chí ghi bàn rất nhiều nhưng đổi lại chưa ổn trong khâu phòng ngự.

    Ở hàng lang cánh trái còn lo hơn nữa, bởi nhìn vào những gì Văn Hậu đã thể hiện sau khi lành lặn chấn thương chưa quá ấn tượng như trước đây, trong khi đó Tuấn Tài còn quá trẻ cũng như ít ra sân tại V-League để đáng tin.

    Năng lực chuyên môn của các cầu thủ chạy cánh ở tuyển Việt Nam lúc này đương nhiên không phải bàn cãi, chỉ là về phong độ hoặc kinh nghiệm nên hy vọng cho tới khi bước vào AFF Cup 2022 mọi chuyện sẽ ổn.

    Bằng không mục tiêu vô địch giải đấu này của HLV Park Hang Seo rất dễ phá sản khi tất cả đều biết rằng “đôi cánh” quan trọng như thế nào đối với chiến lược gia người Hàn Quốc, bất kể tuyển Việt Nam chơi với sơ đồ nào đi chăng nữa.

    Duy Nguyễn | 06:10 25/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...