MỚI NHẤT :
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Tuyển Việt Nam có cần cầu thủ nhập tịch?

    22:44 Thứ ba 04/08/2015

    (BongDa.com.vn) - Những lần thi đấu với Singapore và Malaysia gần đây, tuyển Việt Nam rất khó đánh bại họ do thể hình, thể lực chúng ta kém hơn.

    (BongDa.com.vn) – Bóng đá hiện nay ngoài kỹ chiến thuật ra thì vấn đề thể hình, thể lực cũng rất quan trọng để cầu thủ đủ sức khỏe đeo bám, càn lướt, đẩy nhanh tốc độ và tranh giành bóng tay đôi quyết liệt với đối thủ mà không bị thua thiệt về thể hình thấp bé. Có thể hình, thể lực tốt thì cầu thủ đó mới thực hiện tốt chiến thuật, chiến lược mà HLV trưởng đề ra.

    Tuyển Việt Nam có cần cầu thủ nhập tịch?
    Tuyển Việt Nam từng có thử nghiệm với các cầu thủ nhập tịch. Ảnh: Internet.

    Những đội bóng từng là đối thủ ngang ngửa với VN qua gần một thập kỷ như Malaysia, Singapore đều cho thấy sự tiến bộ về mặt thể lực nhờ chính sách chiêu mộ các cầu thủ nước ngoài nhập tịch, hoặc cầu thủ nước họ hồi tịch gia nhập đội tuyển để giúp bóng đá nước họ tiến bộ về mọi mặt.

    Những lần thi đấu với Singapore và Malaysia gần đây, tuyển Việt Nam rất khó đánh bại họ do thể hình, thể lực chúng ta kém hơn hẳn trong tranh chấp bóng và đi bóng với tốc độ cao, càn lướt. Ngay cả tuyển Philippines thường đóng vai “lót đường” để những đội mạnh khác trong khu vực, trong đó có VN tập bắn phá khung thành họ với nhiều bàn thắng dễ dàng ghi được đã theo chính sách nhập tịch cầu thủ và họ trở nên đáng ngại, từng cho VN nếm mùi thảm bại gần đây.

    Ý kiến của giới chuyên môn, báo chí, khán giả hâm mộ cho rằng HLV Toshiya Miura của VN nên chiêu mộ những cầu thủ giỏi đang nhập tịch vào đội tuyển Việt Nam là rất khả thi, chủ yếu họ có sức khỏe, chiều cao tốt, không ngại va chạm với các cầu thủ nước ngoài giàu thể lực vì bản thân họ cũng là người…nước ngoài và thi đấu ăn ý, xuất sắc với các đồng đội người VN tại V-League nhiều năm qua.

    Hiện tại vị thuyền trưởng người Nhật Bản, Toshiya Miura cũng đang có khuynh hướng chọn lọc các tuyển thủ VN có chiều cao, thể lực tốt, điển hình như Ngọc Hải, Thanh Hiền, Duy Mạnh, Hữu Dũng, Mạc Hồng Quân, Huy Hùng…Nếu thêm những ngoại binh nhập tịch như Đinh Hoàng Max, Lê Văn Tân, Hoàng Vũ Samson trên hàng tiền đạo và Lê Văn Phú, Nguyễn Quốc Thiện Esele trong khung thành thì tuyển Việt Nam sẽ chắc chắn và mạnh lên rất nhiều.

    Điều quan trọng là các cầu thủ nhập tịch hay cầu thủ Việt kiều hồi hương thi đấu cho tuyển Việt Nam có tạo thành khối đoàn kết, thống nhất với các cầu thủ nội địa hay không trong mọi lãnh vực sinh hoạt trong và ngoài sân cỏ. Vấn đề phân biệt về tài năng, lương bổng và danh tiếng sẽ khó tránh khỏi nếu VN thực hiện tuyển chọn các cầu thủ theo dạng ” Hợp chủng quốc”.

    Đây là điều chúng ta đã dự tính và bàn luận nhiều năm qua. Có nhiều ý kiến trái ngược gây tranh cãi và cản trở VN tuyển mộ các ngoại binh đã nhập tịch hay cầu thủ Việt kiều có mong muốn về VN thi đấu. Việc ngôi sao Việt kiều Lee Nguyễn thi đấu xuất sắc trong đội Tuyển QG Mỹ có khiến VN chúng ta không khỏi chạnh lòng? Lee Nguyễn từng về VN thi đấu trong màu áo HAGL được hai năm.

    HLV Miura đã đặt nặng vấn đề thể lực do ông chuộng lối đá phòng thủ phản công hiệu quả. Trận VN thua sít sao Thái Lan 0-1 tại vòng loại WC 2018 cũng do một phần chúng ta thiếu tiền vệ mạnh mẽ, quyết liệt như Minh Châu do anh bị thẻ đỏ. Những trung vệ qua tuổi 30 như Chí Công vẫn được ông thầy Nhật Bản ưa chuộng vì anh thi đấu máu lửa và có thể hình cao lớn.

    Tuyển Việt Nam có cần cầu thủ nhập tịch?
    Liệu HLV Toshiya Miura có nên gọi các cầu thủ nhập tịch? Ảnh: Nhật Minh.

    Và CLB Chelsea lên ngôi vô địch EPL mùa bóng vừa qua ngoài tài chỉ đạo tài ba của Mourinho và một tập thể ngôi sao đồng đều, cũng nhờ có tiền vệ thủ cao lớn, giàu thể lực và kỹ thuật như Matic hay Zouma. Ngay cả Arsenal, đội vừa có trận thắng hả hê, vang dội trước Chelsea qua 13 lần không biết thắng đối thủ này dưới triều đại Mourinho cũng rất cần sở hữu một tiền vệ đánh chặn giỏi tầm cỡ Patrick Vieira để san sẻ gánh nặng với Francis Coquelin đơn độc phía trên hàng hậu vệ khi hay, khi dở của Pháo thủ.

    Bóng đá ngày nay thực dụng và tính toán theo đà phát triển của nó, theo nhãn quan tư tưởng của mỗi HLV áp dụng vào lối chơi cho đội mình tùy theo khả năng, lực lượng và thích hợp trong đội hình. Brazil của Dunga cũng thực dụng và đôi khi họ tránh được nhiều trận thua thảm bại như tại WC 2014, tuy lối đá phòng thủ phản công đi ngược lại với truyền thống bóng đá nước này. Chelsea của Mourinho càng thực dụng trong tính toán. Tuy nhiên họ không phòng thủ thụ động đến mức…nhàm chán. Khi “con mồi” sơ hở, họ sẽ tấn công ào ạt, đẹp mắt và tốc độ để kết liễu đối thủ chỉ một bàn thắng duy nhất.

    Đời thay đổi, khi ta thay đổi. tuyển Việt Nam cần lắm sự thay đổi như các đội bóng trên để lứa Văn Quyết, Huy Toàn, Ngọc Thắng, Công Phượng, Ngọc Hải, Minh Long, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn…có dịp phát tiết tinh hoa của tài năng đang được khẳng định.

    (Bạn đọc: Hoàng Thảo)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...