MỚI NHẤT :
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Arteta nói thẳng về trình độ của Chelsea
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểm 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Tuyển Việt Nam có bàn vào lưới Nhật Bản sau gần 15 năm

    19:21 Thứ ba 29/03/2022 | 1

    Lần đầu tiên từ VCK Asian Cup 2007, tuyển Việt Nam mới có bàn thắng vào lưới Nhật Bản trong một trận đấu chính thức.

    Bàn thắng của Nguyễn Thanh Bình trong trận tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản tối 29/3 tại lượt cuối vòng loại thứ ba World Cup 2022 là lần đầu tiên từ năm 2007, tuyển Việt Nam có bàn thắng vào lưới đội bóng xứ hoa anh đào. Ở lượt cuối vòng bảng vòng chung kết Asian Cup 2007 trên sân nhà, tuyển Việt Nam thua Nhật Bản 1-4.

    Bàn thắng duy nhất mà tuyển Việt Nam có được trước Nhật Bản lại là bàn phản lưới nhà của Suzuki Keita, sau pha chạm bóng của Lê Công Vinh.

     - Bóng Đá

    Thanh Bình (số 14) ghi bàn thắng vào lưới tuyển Nhật Bản.

    Trong tất cả những lần gặp nhau sau đó, tuyển Việt Nam đều thua Nhật Bản với cùng tỷ số 0-1, gồm trận giao hữu năm 2011, tứ kết Asian Cup 2019 và trận lượt đi vòng loại thứ ba World Cup 2022.

    Trở lại với Nguyễn Thanh Bình, bàn thắng vào lưới Nhật Bản trên sân Saitama 2002 tối 29/3 là bàn đầu tiên của anh cho tuyển Việt Nam. Cầu thủ này đánh đầu ghi bàn ở phút 19 sau quả đá phạt góc của Nguyễn Công Phượng. Đây là tình huống thể hiện khả năng đọc tình huống và chọn vị trí tốt của Bình, cũng như tầm quan sát tốt của Công Phượng. Cá nhân Phượng cũng có kiến tạo đầu tiên trong lần đá chính ở vòng loại thứ ba World Cup 2022.

    Thanh Bình sinh năm 2000, trưởng thành từ lò Viettel, thi đấu ở vị trí trung vệ, có trận đá chính thứ hai cho tuyển quốc gia ở vòng loại World Cup. Anh cùng Bùi Hoàng Việt Anh được HLV Park Hang-seo tạo nhiều cơ hội để chuẩn bị lâu dài cho SEA Games và VCK U23 châu Á 2022.

    Do đã sớm giành vé dự VCK World Cup 2022 tại Qatar, tuyển Nhật Bản chỉ tung đội hình dự bị ở trận tiếp đón tuyển Việt Nam. Cho đến trước pha lập công của Thanh Bình, đội Nhật Bản chơi không quá nhỉnh hơn tuyển Việt Nam ở nhiều thông số. Bàn dẫn trước của Bình giúp tuyển Việt Nam có hy vọng giành thêm điểm số trước khi chia tay sân chơi đẳng cấp nhất châu lục.

    Trong quá khứ, tuyển Nhật Bản từng có 2 lần để thua ở trận đấu cuối cùng tại vòng tranh vé trực tiếp đi World Cup, đó là các trận thua 1-2 trước Australia ở vòng loại thứ tư World Cup 2010 và trận thua 0-1 trước Saudi Arabia ở vòng loại thứ ba World Cup 2018. Đó đều là những trận thua khi Nhật Bản đã chắc suất dự vòng chung kết.

    Ngọc Lê - Zing.vn | 19:15 29/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...