MỚI NHẤT :
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • Tuyển thủ Hàn Quốc kinh ngạc với sự thay đổi của HLV Park Hang-seo

    13:30 Thứ ba 18/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Tiền đạo Lee Keun-ho, một học trò cũ của HLV Park Hang-seo đã tiết lộ về những thay đổi trong lối chơi để giúp thầy Park thành công tại Việt Nam.

    Trong một bài phân tích mới đây trên trang MBC Sports, tuyển thủ Hàn Quốc là Lee Keun-ho đã có những chia sẻ về sự thành công của thầy cũ Park Hang-seo tại Việt Nam.

    Tuyển thủ Hàn Quốc kinh ngạc với sự thay đổi của HLV Park Hang-seo - Bóng Đá

     Lee Keun-ho và HLV Park Hang-seo khi còn ở Sangju Sangmu.

    Anh tỏ ra kinh ngạc với sự thay đổi trong lối chơi mà HLV Park Hang-seo đang áp dụng cho ĐTQG và U23 Việt Nam: “HLV Park Hang-seo đã tạo nên một thành tựu tuyệt vời trong chuyến hành trình tới Việt Nam. Đây là điều đáng tự hào với bóng đá Hàn Quốc.

    Trong quá khứ, thầy Park rất thích lối chơi tấn công. Ngược lại, ở Việt Nam, ông đã thay đổi phong cách để phù hợp với năng lực của đội bóng và các cầu thủ ông có.

    Trước đây, thầy Park có xu hướng tấn công hơn phòng ngự. Thay vì sử dụng những pha rê dắt phối hợp phức tạp, ông ấy muốn bạn thực hiện những đường bóng nhanh lên phía trước. Thật bất ngờ và đáng kinh ngạc khi ông Park đang tổ chức một lối chơi hoàn toàn khác với triết lý của mình ở Việt Nam, nhưng nó đã mang lại chiến thắng với ưu tiên phòng ngự vững chắc cùng với sức mạnh phản công."

    Bên cạnh đó,  Lee Keun-ho cũng tiết lộ HLV Park Hang-seo là một người rất gần gũi và tình cảm với các học trò. Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp đội bóng thành công.

    Lee Keun-ho có quãng thời gian ngắn từ năm 2013 đến 2014 từng khoác áo đội bóng quân đội Sangju Sangmu theo dạng cho mượn, và cũng là cách để thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định tại Hàn Quốc. Đó cũng là lúc anh được làm việc cùng HLV Park Hang-seo.

    Tuyển thủ Hàn Quốc kinh ngạc với sự thay đổi của HLV Park Hang-seo - Bóng Đá

     Lee Keun-ho nói về sự thay đổi để giúp HLV Park Hang-seo thành công.

    Trong thời gian đó, bộ đôi này giúp Sangju Sangmu vô địch giải hạng 2 Hàn Quốc và giành quyền chơi tại K-League vào năm 2013.

    Sau khi hoàn tất nghĩa vụ và quay về đội bóng chủ quản, anh vẫn giữ mối quan hệ khăng khít với HLV Park Hang-seo cho đến khi ông rời Sangju Sangmu vào năm 2015.

    Ở thời điểm hiện tại, Lee Keun-ho đang thi đấu cho CLB Ulsan Hyundai. Trong màu áo ĐT Hàn Quốc, anh ra sân 84 trận và ghi 19 bàn.

    Tịnh Đế | 13:10 18/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...