MỚI NHẤT :
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Tuyển thủ Ba Lan thừa nhận kèm Mbappe khó hơn Messi

    11:00 Thứ bảy 11/02/2023 | 1

    Hậu vệ Matty Cash đánh giá cao sự nguy hiểm trong lối chơi của Kylian Mbappe khi cả hai chạm mặt tại World Cup 2022.

     - Bóng Đá

     Messi và Mbappe đều chơi ấn tượng tại World Cup 2022. Ảnh: Reuters.

    "Trước trận gặp Pháp, tôi theo dõi băng hình về Mbappe và chứng kiến màn tỏa sáng của cậu ấy", Cash chia sẻ trên LabBible hôm 10/2. "Ngày tiếp theo, tôi tiếp tục ngồi trong phòng và xem thêm video về Mbappe. Tôi phải suy nghĩ làm cách nào để ngăn cậu ấy. Sau đó, chúng tôi có màn so tài gay cấn. Ở những tình huống một đấu một, có lúc Mbappe giành chiến thắng, đôi lúc tôi là người chiếm lợi thế".

    "Tôi còn chạm mặt Lionel Messi ở World Cup. Do đó tôi sẽ chọn Mbappe (là cầu thủ khó kèm hơn). Messi luôn là một cầu thủ đẳng cấp. Khả năng chuyền và kiểm soát bóng của anh ấy rất tốt. Tuy nhiên, tôi cho rằng Mbappe vẫn là thử thách khó khăn nhất", hậu vệ 25 tuổi này chia sẻ.

    Cash đá chính trong cả hai trận thua trước Argentina (vòng bảng) và Pháp (vòng 16 đội) ở World Cup 2022. Ba Lan chỉ ghi được một bàn sau hai cuộc đối đầu nói trên do công của Robert Lewandowski (trận gặp Pháp).

    Mbappe và Messi có cơ hội đối đầu trực tiếp tại chung kết World Cup 2022. Bộ đôi ngôi sao của PSG đều để lại dấu ấn đậm nét. Messi lập cú đúp, trong khi Mbappe có hat-trick cho riêng mình. Tuy nhiên, Argentina bản lĩnh hơn trên chấm luân lưu và trở thành nhà vô địch World Cup 2022.

    Ngoài khen ngợi Messi và Mbappe, Cash cũng đánh giá cao màn trình diễn của thủ thành Emiliano Martinez, đồng đội của anh trong màu áo Aston Villa. Hậu vệ 25 tuổi này cho biết: "Martinez là một trong những thủ môn hay nhất thế giới vào lúc này nếu không muốn nói là số một. Anh ấy để lại tầm ảnh hưởng lớn trong chức vô địch của Argentina".

    Cash thi đấu 17 trận tại Premier League từ đầu mùa 2022/23. Anh gia nhập Aston Villa vào mùa hè 2020 và trở thành trụ cột của CLB này trong vài năm gần đây. Cash có thêm 11 lần khoác áo ĐTQG từ năm 2021 đến nay.

    Duy Luân | 10:20 11/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...