MỚI NHẤT :
  • Đòn chốt hạ của Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Arteta nói thẳng về trình độ của Chelsea
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Tuyển Thái Lan và Indonesia thành công khi thay đội trưởng

    17:31 Thứ bảy 08/01/2022

    HLV Park Hang-seo cho biết tuyển Việt Nam sẽ có đội trưởng mới để chuẩn bị cho những khởi đầu năm 2022. Tại AFF Cup 2020, Thái Lan và Indonesia làm điều này và đã thành công.

    Có nhiều yếu tố giúp tuyển Thái Lan, Indonesia gây ấn tượng và hoàn thành mục tiêu ở AFF Cup 2020, từ quá trình chuẩn bị lực lượng, chiến thuật, chọn điểm rơi phong độ tới chiến lược hợp lý qua từng trận đấu. Việc chọn đội trưởng, đội phó tuy không phải yếu tố quyết định 100% thành bại, cũng ảnh hưởng nhất định đối với các đội kể trên.

    Trước giải, ban huấn luyện tuyển Thái Lan chỉ định Chanathip Songkrasin làm đội trưởng mới, các đội phó là tiền đạo Teerasil Dangda và thủ môn Siwarak Tedsungnoen. Ở những giải đấu trước, Teerasil Dangda và hậu vệ Theerathon Bunmathan thường mang băng đội trưởng.

     - Bóng Đá

    Chanathip Songkrasin (trái) là cầu thủ hay nhất tại AFF Cup 2020, giải đấu mà lần đầu tiên anh mang băng đội trưởng tuyển Thái Lan.

    Chanathip từng mang băng đội trưởng U23 Thái Lan tại giải U23 châu Á 2016, nhưng đây mới là lần đầu tiên anh nhận trọng trách này ở tuyển quốc gia. Điều thú vị là “Messi J” nhận quyết định này khi anh còn đang thi đấu ở Nhật Bản và chưa về hội quân. Theo báo chí Thái Lan, việc Chanathip trở thành đội trưởng mới phần nào được tác động bởi bà Nualphan Lamsam.

    Cũng giống như cách nữ tỷ phú nổi tiếng được Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) bổ nhiệm làm trưởng đoàn, việc Chanathip được chọn làm đội trưởng giúp “Voi chiến” thể hiện biểu tượng mới trẻ trung, khát khao và đầy tham vọng.

    Chanathip là người Thái đầu tiên được ký hợp đồng với CLB J1 League, cũng là cầu thủ duy nhất hiện còn thi đấu ở giải đấu cao nhất Nhật Bản tính tới trước thời điểm AFF Cup khởi tranh (do Bunmathan chia tay Yokohama F.Marinos). Với 2 chức vô địch Đông Nam Á 2014 và 2016, “Messi Thái” được đánh giá đủ năng lực và kinh nghiệm để mang trọng trách đầu tàu.

    Thái độ của HLV Alexandre Polking dành cho Chanathip cũng đủ nói lên nhiều điều. Từ lúc “Messi Thái” sang Singapore hội quân, ông Polking đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt như gặp gỡ, hỏi han. Trước mỗi trận đấu, ông Polking luôn là người đeo băng đội trưởng cho Chanathip.

    Chanathip đã không làm người hâm mộ phải thất vọng. Anh thi đấu chững chạc, lập công, kiến tạo, vừa tạo cảm hứng cho mình và mang lại sự tự tin cho đồng đội. Anh cũng để lại hình ảnh đẹp qua cách hành xử từ những hành động nhỏ nhất.

    Sức mạnh của đội tuyển đôi khi đến từ sự ổn định trong phòng thay đồ, trong đó tiếng nói của người đội trưởng đóng vai trò quan trọng. Cũng giống Thái Lan, tuyển Indonesia của HLV Shin Tae-yong cũng thể hiện tinh thần tập thể đáng khen ngợi, qua câu chuyện về tấm băng đội trưởng.

     - Bóng Đá

    Asnawi Mangkualam (số 14) thường đeo băng đội trưởng tuyển Indonesia ở AFF Cup 2020.

    Tại AFF Cup 2020, Evan Dimas là đội trưởng chính thức của tuyển Indonesia, Fakhrudin Aryanto và Asnawi Mangkualam là các đội phó. Tuy nhiên qua các trận đấu, HLV Shin lại trao băng đội trưởng cho Asnawi, cầu thủ đang thi đấu ở Hàn Quốc, còn Evan bị đẩy lên ghế dự bị. Đây là bất ngờ lớn, bởi trong 3 người, Asnawi trẻ nhất (sinh năm 1999).

    Ông Shin chưa chính thức trả lời những câu hỏi về tấm băng đội trưởng trong suốt giải đấu. Báo chí Indonesia đặt ra 2 giả thuyết.

    Thứ nhất, cất Evan Dimas lên ghế dự bị là chủ đích chiến thuật của HLV Shin Tae-yong. Phóng viên Ario Yosia của Bola chia sẻ với Zing: “Evan là cầu thủ quan trọng nhất đội trong những năm qua nhờ chuyên môn và khả năng lãnh đạo. Nhưng chính điều đó lại trở thành điểm yếu của anh khi bị các đối thủ nghiên cứu quá rõ”.

    Thứ hai, Evan Dimas không có thể trạng và phong độ tốt nhất nên phải dự bị. Để thấy yếu tố thể lực quan trọng thế nào với tuyển Indonesia, hãy nhìn cách thay người của HLV Shin. Xuyên suốt giải đấu, từ vòng bảng tới chung kết, ông Shin thường thay các trung vệ và tiền vệ phòng ngự nhằm đảm bảo sức chiến đấu cho tuyến phòng thủ.

    Yosia nói thêm: “ndonesia trước đây cũng có nhiều cầu thủ giỏi, nhưng thường gặp vấn đề về tính tập thể, vài cá nhân mắc bệnh ngôi sao. Đến thời HLV Shin Tae-yong, điều đó không còn nữa. Asnawi chơi tốt, nhưng tâm lý thất thường, tuy nhiên dưới sự dẫn dắt của HLV Shin, điều đó không quan trọng”.

    Thái Lan, Indonesia đã dám thay đổi và họ có thể là gợi ý cho tuyển Việt Nam trong năm 2022, khi HLV Park Hang-seo quyết tâm đổi mới đội hình.

    Ngọc Lê - Zing.vn | 17:15 08/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...