MỚI NHẤT :
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Tuyển Thái Lan thua Syria 1-3 trong ngày Chanathip trở lại

    06:38 Chủ nhật 26/03/2023

    Pha lập công của Suphanat Mueanta là không đủ để tuyển Thái Lan giành một kết quả có lợi trước Syria vào rạng sáng 26/3 (giờ Hà Nội).

    Tuyển Thái Lan thua Syria 1-3 trong ngày Chanathip trở lại - Bóng Đá

    Chanathip có ngày trở lại nhạt nhòa. Trước đó, anh đã vắng mặt ở AFF Cup 2022. Ảnh: Changsuek. 

    Trong trận đấu này, HLV Alexandre Polking tung ra một đội hình rất mạnh. Hai ngôi sao trở về từ Nhật Bản là Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat hay những cầu thủ sở hữu phong độ cao ở Thai League 1 như Suphanat Mueanta, Supachai Jaided, Theerathon Bunmathan đều được điền tên vào danh sách đá chính.

    Một gương mặt đáng chú ý cũng xuất hiện là hậu vệ phải Nicholas Mickelson. Anh mang hai dòng máu là Thái Lan, Na Uy và mới có lần đầu tiên khoác áo "Voi chiến". Trước đây, anh mới chỉ thi đấu cho U23 Thái Lan.

    Nhờ đội hình chất lượng, tuyển Thái Lan chơi hứng khởi trong những phút đầu tiên. Họ liên tục tạo ra các cơ hội nhưng không tận dụng thành công.

    Sau đó, đoàn quân của HLV Polking phải trả giá vì một sai lầm. Phút 26, thủ môn Patiwat Khammai lóng ngóng đưa bóng vào chân Alsomar Omar và cầu thủ này đã không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn để mở tỷ số cho tuyển Syria.

    Tuyển Thái Lan tiếp tục dồn lên tấn công sau bàn thua không đáng có. Đến phút 45+3, Bunmathan có pha tạt bóng chính xác để Suphanat bật cao đánh đầu, gỡ hòa 1-1 trước giờ nghỉ.

    Ở 45 phút còn lại, cả hai đội bóng chơi "ăn miếng, trả miếng", liên tục gây sóng gió cho đối thủ. Tuy nhiên, chỉ có một đội bóng thi đấu hiệu quả, sắc bén hơn và đó là Syria. Ở các phút 56, 84, lần lượt Khrbin Omar, Alhallak Mohammad lập công để ấn định chiến thắng 3-1 cho đại diện Tây Á.

    Thất bại này không khiến tuyển Thái Lan bị trừ quá nhiều điểm trên bảng xếp hạng FIFA bởi họ đối đầu đội bóng có vị trí cao hơn (Thái Lan hạng 111, Syria hạng 89). Ngày 29/3, "Voi chiến" có thêm một trận giao hữu nữa với UAE.

    Nguyên Khang | 06:10 26/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...