MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tuyển Thái Lan nghỉ tập sau trận hòa Việt Nam

    20:40 Thứ bảy 14/01/2023

    Trong khi tuyển Việt Nam vẫn ra sân tập luyện thì Thái Lan chỉ hồi phục tại khách sạn vào chiều 14/1.

     - Bóng Đá

    Sarach Yooyen, Sasalak Haiprakhon cùng các đồng đội tập luyện vui vẻ tại bể bơi ở khách sạn. Ảnh: Siam Sport.

    Chiều 14/1, cả tuyển Việt Nam và Thái Lan đều đã có mặt tại Bangkok. Thầy trò HLV Alexandre Polking đến sớm hơn đoàn quân của ông Park Hang-seo khoảng 2 giờ đồng hồ.

    Tuy nhiên, tuyển Thái Lan vẫn quyết định cho cầu thủ thư giãn. Một trợ lý của HLV Polking chia sẻ với Zing: "Hôm nay, chúng tôi không tập luyện mà chỉ tập hồi phục. Chúng tôi vừa trải qua một hành trình dài".

    Lựa chọn của tuyển Thái Lan là hồi phục ở bể bơi tại khách sạn. Các cầu thủ ngâm mình trong nước để hồi phục cơ bắp, chơi các trò tập thể để tạo sự gắn kết và bầu không khí vui vẻ.

    Trong khi đó, tuyển Việt Nam chia làm hai nhóm, nhóm dự bị vẫn ra sân tập luyện và nhóm đá chính trong trận chung kết lượt đi tập nhẹ, phục hồi tại khách sạn.

     - Bóng Đá

    Nhóm cầu thủ dự bị của tuyển Việt Nam vẫn tập luyện bình thường. Ảnh: Quang Thịnh.

    Thầy trò HLV Park đến khách sạn lúc 16h. Họ nghỉ ngơi hai giờ và bắt đầu di chuyển ra sân tập lúc 18h. Địa điểm tập luyện của tuyển Việt Nam cách khách sạn khoảng 15 phút di chuyển bằng xe buýt. Việc di chuyển của thầy trò HLV Park cũng thuận lợi khi được cảnh sát hộ tống.

    Các cầu thủ Việt Nam đều tỏ ra khá thoải mái khi có mặt tại Bangkok. Sức khỏe của đội ổn, không có cầu thủ nào bị chấn thương.

    Sáng 15/1, cuộc họp báo trước trận chung kết lượt về sẽ diễn ra. Chiều cùng ngày, cả hai đội sẽ tập làm quen sân Thammasat.

    Trận tái đấu giữa tuyển Thái Lan và Việt Nam bắt đầu lúc 19h30 ngày 16/1. Ở lượt đi, hai đội hòa nhau 2-2.

    Nguyên Khang | 20:34 14/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...