MỚI NHẤT :
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpongm M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United vs Burnley: Tiếp mạch chiến thắng?
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • Tuyển Thái Lan làm điều bất ngờ với ban cán sự

    13:32 Thứ hai 13/11/2023

    BongDa.com.vn Không phải 1, có tới 2 cầu thủ nắm giữ băng thủ quân của đội tuyển Thái Lan.

    Để chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 World Cup 2026, ĐTQG Thái Lan bắt đầu hội quân từ 9/11. HLV Mano Polking đã bàn bạc với lãnh đạo liên đoàn và chọn ra 2 đội trưởng trong ban cán sự.

    Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan là 2 ngôi sao sáng và nhận được sự tín nhiệm lớn nhất từ đội bóng. Hai cầu thủ này sẽ thay nhau đeo băng thủ quân trong 2 trận đấu đầu tiên của đội tuyển Thái Lan ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026.

    Băng đội trưởng của “Voi chiến” thường được trao cho Chanathip nhưng tiền vệ này thường xuyên vắng mặt trong những trận đấu gần đây. Khi đó, Theerathon là người nhận trách nhiệm và chứng tỏ tố chất lãnh đạo.

     - Bóng Đá

    Thái Lan tự tin trước thềm vòng loại World Cup 2026.

    Về việc chọn đội trưởng, tôi và HLV Mano Polking đã bàn bạc và quyết định bầu ra 2 đội trưởng, là Chanathip và Theerathon. Chúng tôi tin tưởng cả 2, vì họ có kinh nghiệm và khả năng chỉ huy các đồng đội, gắn kết các cầu thủ trẻ”, Madam Pang chia sẻ.

    Tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, Thái Lan chung bảng với Hàn Quốc, Trung Quốc và Singapore tại bảng C vòng loại thứ 2. Đoàn quân của Mano Polking sẽ ra quân vào ngày 16/11, gặp tuyển Trung Quốc.

    Trung Quốc là đối thủ mạnh nhưng chúng tôi có lợi thế sân nhà. Đặc biệt hơn, Thái Lan sẽ thi đấu tại Rajamangala, nơi chúng tôi đã lâu không đến. Tôi tin rằng các cầu thủ cũng như các cổ động viên đều sẵn sàng hết lòng cho trận đấu này”, trưởng đoàn Madam Pang lạc quan cho biết.

    Minh Đức | 13:02 13/11/2023
    Chia sẻ

    Loading...