MỚI NHẤT :
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • Tuyển Thái Lan được thưởng lớn sau khi vô địch AFF Cup 2020

    10:20 Chủ nhật 02/01/2022

    Tổng tiền thưởng dành cho thầy trò huấn luyện viên (HLV) Alexandre Polking sau chức vô địch AFF Cup 2020 lên đến gần 50 triệu bath.

    Theo ban tổ chức AFF Cup 2020, tiền thưởng cho đội vô địch giải là 300.000 USD, tương đương gần 10 triệu bath. Ngoài số tiền này, tuyển Thái Lan còn nhận thêm tiền thưởng từ lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá nước này (FAT) và các khoản thưởng khác từ các doanh nghiệp.

    Trong đó, chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung bỏ 10 triệu bath, trưởng đoànNualphan Lamsam vừa bỏ tiền, vừa huy động thêm các đối tác được 26 triệu bath để thưởng thầy trò HLV Polking. Số tiền thưởng cho cả đội là khoảng 46 triệu bath (khoảng 32 tỷ đồng) và còn có thể tiến lên mốc 50 triệu bath trong những ngày tới, theo Matichon.

    Tuyển Thái Lan được thưởng lớn sau khi vô địch AFF Cup 2020 - Bóng Đá

    Trưởng đoàn Nualphan Lamsam (phải) có ảnh hưởng rất lớn đến thành công của tuyển Thái Lan. Ảnh: Matichon. 

    Theo Siam Sport, tưởng đoàn Nualphan Lamsam sẽ chia đều toàn bộ số tiền thưởng cho đội gồm 29 tuyển thủ 15 thành viên ban huấn luyện, bác sĩ và nhân viên hậu cần khác. Mỗi người sẽ nhận khoảng 1 triệu bath vào tài khoản ngay khi được giải ngân.

    Nữ tỷ phú Thái Lan giải thích cả 44 thành viên tuyển Thái Lan sang Singapore đều có đóng góp vào hành trình giành ngôi vô địch AFF Cup, mang chiếc cúp trở lại Thái Lan. Bà trưởng đoàn cũng bỏ tiền thuê hẳn chuyên cơ để chở đội về nước như một cách đãi ngộ thầy trò ông Polking.

    Ngoài số tiền thưởng tập thể, tuyển Thái Lan có Chanathip Songkrasin và Teerasil Dangda nhận thêm các khoản thưởng cá nhân từ ban tổ chức AFF Cup 2020. Chanathip nhận 10.000 USD cho danh hiệu Cầu thủ hay nhất AFF Cup 2020. Anh và Dangda chia sẻ danh hiệu đồng Vua phá lưới của giải với tiền thưởng 2.500 USD.

    Tuyển Thái Lan đã giành ngôi vô địch AFF Cup 2020 một cách thuyết phục. HLV Polking và các học trò toàn thắng ở vòng bảng trước Timor-Leste, Myanmar, Philippines và chủ nhà Singapore. Tại bán kết, đội vượt qua tuyển Việt Nam với tỷ số 2-0 sau 2 lượt trận trước khi thắng Indonesia với tổng tỷ số 6-2 ở chung kết.

    Ngọc Lê | 09:12 02/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...