MỚI NHẤT :
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Tuyển Philippines thay HLV trưởng

    19:10 Thứ tư 25/05/2022

    Ngày 25/5, cựu giám đốc kỹ thuật CLB Viettel Thomas Dooley được bổ nhiệm làm tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Philippines.

    Không lâu sau khi chia tay HLV Scott Cooper, Liên đoàn Bóng đá Philippines (PFF) bổ nhiệm ông Thomas Dooley làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Ông Dooley có nhiệm vụ dẫn dắt The Azkals thi đấu tốt tại vòng loại thứ ba Asian Cup 2023 diễn ra vào tháng 6.

    PFF không công bố thời hạn của bản hợp đồng, nhưng nếu đưa tuyển Philippines giành vé dự vòng chung kết, nhiều khả năng HLV Dooley sẽ ở lại giúp đội tranh tài tại AFF Cup 2022. Ở kỳ AFF Cup gần nhất, tuyển Philippines dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền John Stewart Hall không qua được vòng bảng. Đây là giải đấu mà ông Scott Cooper vốn là HLV trưởng nhưng lại bận việc riêng nên không thể dẫn dắt đội.

     - Bóng Đá

    HLV Dooley (trái) trở lại tuyển Philippines.

    "Tôi rất vui khi trở lại đội tuyển, sẽ cố gắng đưa đội tuyển nam trở lại vị thế vốn có tại Đông Nam Á sau điểm tựa thành công của tuyển nữ Philippines tại Asian Cup nữ 2022 và SEA Games 31", HLV Dooley chia sẻ.

    Ngoài Philippines, Đông Nam Á cũng có tuyển Singapore bổ nhiệm HLV trưởng mới trước vòng loại thứ ba Asian Cup 2023, đó là Nazri Nasir. Sau AFF Cup 2020, tuyển Singapore chia tay HLV Tatsuma Yoshida để đón HLV Nasir trở lại. Ông Nasir vừa dẫn dắt đội U23 Singapore tranh tài tại SEA Games 31, nhưng không qua được vòng bảng.

    Thomas Dooley sinh năm 1961 tại Đức, từng thi đấu cho Bayer Leverkusen và Schalke 04, mang băng đội trưởng tuyển Mỹ đá World Cup 1998. Sau khi giải nghệ, ông từng làm trợ lý cho HLV Jurgen Klinsmann ở tuyển Mỹ từ năm 2011 tới khi dẫn dắt tuyển Philippines lần đầu vào năm 2014.

    Sự nghiệp của Dooley trong hơn 4 năm dẫn dắt tuyển Philippines không có nhiều dấu ấn nổi bật ngoài việc vào bán kết AFF Cup 2014 và giành vé vào vòng chung kết Asian Cup 2019. Cuối năm 2018, Dooley rời tuyển Philippines nhường ghế cho HLV Sven-Goran Eriksson. Trong giai đoạn ngắn từ cuối năm 2019 tới giữa năm 2020, Dooley sang Việt Nam làm giám đốc kỹ thuật CLB Viettel.

    Ngọc Lê - Zing.vn | 18:52 25/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...