MỚI NHẤT :
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Tuyển Pháp không còn mạnh nhất thế giới?

    15:05 Thứ ba 08/11/2022

    Chứng kiến phong độ bạc nhược của “Les Bleus” tại Nations League, có cảm giác như họ chưa sẵn sàng cho hành trình bảo vệ ngôi vương trên đất Qatar.

    Tuyển Pháp không còn mạnh nhất thế giới? - Bóng Đá

    Màn trình diễn của đội tuyển Pháp trong giai đoạn gần đây rất đáng báo động. 

    Vòng bảng Nations League khép lại và đoàn quân của Didier Deschamps chỉ xếp thứ 3 bảng A với 5 điểm sau 6 trận đấu. 4 trận đầu tiên trong số đó diễn ra hồi tháng 6 với 2 thất bại và 2 trận hòa cho Pháp, đánh dấu đợt tập trung tuyển quốc gia tệ hại nhất từ khi Deschamps lên nắm quyền.

    Ở 2 lượt trận còn lại diễn ra hồi tháng 9, Pháp được kỳ vọng sẽ trình diễn tốt để phần nào lấy lại cảm hứng và sự tự tin. Tuy nhiên, niềm vui từ chiến thắng 2-0 trước Áo chưa kéo dài bao lâu thì họ lại thua Đan Mạch 0-2. “Les Bleus” thi đấu rời rạc, thiếu ăn ý và rất có thể sẽ tiếp tục trình diễn bộ mặt đó tại World Cup sắp tới.

    Đội hình chưa thống nhất

    Trong trận thua Đan Mạch 0-2 hôm 26/9, các trụ cột gồm Karim Benzema, Hugo Lloris, N’Golo Kante và Paul Pogba đều vắng mặt do chấn thương. Sự cố ngoài ý muốn này là một trong những lý do chính dẫn đến màn thể hiện thất vọng của thầy trò Deschamps.

    Trong khi Benzema và Lloris bình phục và sẵn sàng cho World Cup, cặp tiền vệ Pogba và Kante chắc chắn sẽ bỏ lỡ giải đấu ở Qatar. Không chỉ vậy, danh sách chấn thương của tuyển Pháp đang dài thêm khi Raphael Varane và Mike Maignan (thủ môn dự bị cho Lloris) bỏ ngỏ khả năng góp mặt sau những chấn thương hồi tháng 10.

    Tập thể Pháp lên ngôi World Cup 4 năm trước chơi cùng nhau trong thời gian dài. Họ giàu kinh nghiệm, thi đấu ăn ý với nhau và vẫn là những cái tên ưa thích của Deschamps. Việc mất những gương mặt nòng cốt buộc HLV 54 tuổi phải sử dụng những cầu thủ mới. Song, điều đáng lo là chiến lược gia này vẫn chưa tìm ra cách để ráp họ lại thành một bộ khung hoàn chỉnh.

    Khi Varane được cho nghỉ trong trận đấu với Đan Mạch hôm 26/9, hàng thủ của Pháp gồm William Saliba và Dayot Upamecano thi đấu không chắc chắn. Cùng nhau, họ không thể ngăn cản khả năng kiến thiết của Christian Eriksen hay những pha thoát đi của Andreas Skov Olsen và Kasper Dolberg. Cả hai có thể chơi hay ở CLB nhưng còn quá nhiều điều cần cải thiện khi lên tuyển và chưa cho thấy mình đủ khả năng thay thế Varane.

    Cũng trong trận đó, điều tương tự xảy ra ở hàng tiền vệ khi Eduardo Camavinga và Aurelien Tchouameni không thể hiện tốt bằng Pogba và Kante. Bộ đôi của Real Madrid không thể kiểm soát tuyến giữa trước sự áp đảo của “Những chú lính chì” và liên tục chuyền lỗi. Camavinga và Tchouameni được dự đoán đá chính ở World Cup nhưng họ có thể bị thay thế vì chưa khiến Deschamps an tâm.

    Tuyển Pháp không còn mạnh nhất thế giới? - Bóng Đá

    Deschamps chưa thể hài lòng với các phương án thay thế Pogba và Kante. Ảnh: Reuters. 

    Hàng tiền đạo tưởng chừng như không có gì đáng lo cũng đang là rắc rối với Deschamps. Kylian Mbappe và Antoine Griezmann chắc chắn sẽ góp mặt trong đội hình chính, nhưng chưa rõ Oliver Giroud hay Karim Benzema sẽ là người còn lại trong tam tấu tấn công.

    Suốt 6 trận ở Nations League, Giroud là người đem về chiến thắng duy nhất cho Pháp trước Áo, chứ không phải Benzema. Mặc dù không ghi nhiều bàn như Benzema, Giroud biết cách tạo khoảng trống cho Griezman và Mbappe, giúp hàng công Pháp chơi mạch lạc. Tuy nhiên, liệu Deschamps có đủ dũng cảm để loại bỏ người vừa đoạt Quả bóng vàng vì lợi ích của cả đội?

    World Cup sẽ khai mạc trong chưa đầy 2 tuần nữa, nhưng “Les Bleus” chưa sẵn sàng. Chấn thương của các trụ cột trong bối cảnh những người thay thế chưa chơi tốt, cộng với lựa chọn khó khăn giữa Giroud và Benzema khiến Deschamps vẫn chưa xác định được 11 cái tên đá chính cho Pháp tại Qatar.

    Tuyển Pháp không còn mạnh nhất thế giới? - Bóng Đá

    Pháp đang rất mơ hồ trước thềm World Cup. Ảnh: Reuters. 

    Pháp khó bảo vệ cúp vàng

    Trong quá khứ, chỉ có Brazil và Italy vô địch World Cup 2 lần liên tiếp. Dẫu vậy, thời điểm họ thực hiện điều đó đã là 60 và 84 năm trước. Trong khi đó, từ khi bước sang thế kỷ 21, chưa đương kim vô địch nào vượt qua nổi vòng bảng.

    Mặc dù không thể phán đoán chính xác khi bóng chưa lăn, nhưng lịch sử cho thấy nhiệm vụ bảo vệ ngôi vương của Pháp rất khó. Thực tế hiện tại cũng chứng minh điều đó, Pháp yếu hơn chính họ 4 năm trước và không được đánh giá cao bằng nhiều đội tuyển khác.

    Ở World Cup 2018, Deschamps sở hữu bộ khung gần như cố định khi 11 cái tên đá chính không bao giờ thay đổi. Vị trí duy nhất có sự xáo trộn là Blaise Matuidi khi cầu thủ này thỉnh thoảng nhường chỗ cho Corentin Tolisso. Hiện tại trái ngược hoàn toàn, Pháp chưa thể định hình nổi đội hình lẫn phong cách thi đấu.

    Anh, Brazil và Argentina có lẽ là 3 đội có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào giải đấu cuối năm nay. Điểm chung của họ là đều có chiến thuật và lựa chọn nhân sự rõ ràng. Tuyển Anh chủ trương chơi chắc chắn với nhiều cầu thủ giàu sức mạnh, Brazil mạnh ở biên với nhiều tiền đạo cánh chất lượng, còn Argentina xây dựng lối chơi xoay quanh Lionel Messi.

    Nhìn lại tuyển Pháp, thật khó để biết Deschamps sẽ tung ai ra sân và chơi như thế nào tại World Cup tới. “Les Bleus” vẫn được đánh giá ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, nhưng khâu chuẩn bị yếu kém cho thấy họ chưa sẵn sàng để tạo kỳ tích như 4 năm trước.

    Hành trình tại Qatar của Pháp có thể sẽ nhanh chóng khép lại giống như tại Euro 2021 khi họ thua Thụy Sĩ ở vòng 16 đội. Trừ khi Deschamps nhanh chóng nghĩ ra giải pháp cho những vấn đề trong đội, Pháp nhiều khả năng sẽ tiếp diễn bộ mặt bạc nhược ở giải đấu lớn nhất hành tinh.

    Minh Tô | 06:35 08/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...