MỚI NHẤT :
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Tuyển nữ Việt Nam tổ chức đón Tết tại Ấn Độ

    08:34 Thứ ba 01/02/2022

    Thầy trò HLV Mai Đức Chung được Lãnh sự quán Việt Nam tại Mumbai (Ấn Độ) tặng bánh chưng, giò và tổ chức đón Tết ngay tại khách sạn.

    Chiều 31/1 (29 Tết Nguyên đán), đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục duy trì tập luyện chuẩn bị cho 2 trận play-off tại Ấn Độ. Sau buổi tập chiều, thầy trò HLV Mai Đức Chung tổ chức đón Tết ngay tại nơi đội đóng quân.

    Ban huấn luyện chuẩn bị màn hình lớn, cùng các cầu thủ xem chương trình Táo Quân. Buổi liên hoan nhỏ có cả bánh tét, mứt tết, những món ăn đậm vị Tết cổ truyền. Trước đó, đại diện Lãnh sự quán Việt Nam tại Mumbai, ông Hoàng Tùng, cùng phu nhân và cán bộ đến khách sạn thăm hỏi, động viên thầy trò HLV Mai Đức Chung và trao tặng nhiều bánh tét, mứt tết cùng hoa quả.

    Tuyển nữ Việt Nam tổ chức đón Tết tại Ấn Độ - Bóng Đá

    Ông Hoàng Tùng (áo trắng) và phu nhân gặp gỡ đội tuyển nữ Việt Nam tại khách sạn Four Points, trao quà cho toàn đội đón Tết Nguyên đán trên đất Ấn Độ. Ảnh: VFF. 

    Thay mặt toàn đội, lãnh đội Trương Hải Tùng cảm ơn ông Hoàng Tùng, tập thể cán bộ Lãnh sự quán Việt Nam tại Mumbai và kiều bào Việt Nam đã luôn quan tâm, hỗ trợ nhiệt tình đội tuyển nữ Việt Nam. “Toàn đội rất cảm động trước sự hỗ trợ của lãnh sự quán và kiều bào trong thời gian vừa qua. Toàn đội sẽ cố gắng tiếp tục giữ vững tinh thần quyết tâm, thi đấu hết mình để giành kết quả tốt nhất, không phụ sự mong mỏi của người hâm mộ cả nước”, ông Tùng cho biết.

    Trong không khí Tết, HLV Mai Đức Chung chia sẻ: "Không chỉ tôi mà tất cả thành viên đội nữ Việt Nam đều đã xác định sẽ đón một cái Tết xa nhà. Chúng tôi đều rất muốn góp mặt tại World Cup".

    "Tất nhiên, việc xa nhà trong dịp đặc biệt này khiến ai cũng có đôi chút bỡ ngỡ, nhớ gia đình cũng như không khí Tết đoàn viên. Nhân dịp Tết Nguyên đán, tôi xin gửi lời chúc tới đông đảo người dân Việt Nam cũng như người hâm mộ, cổ động viên những bình an, hạnh phúc trong năm mới", ông Chung nói.

    Đội tuyển nữ Việt Nam còn 2 trận tại vòng play-off với hy vọng giành tấm vé cuối của châu Á dự World Cup 2023. Lúc 15h ngày 2/2, tức mồng 2 Tết (giờ Việt Nam), thầy trò HLV Mai Đức Chung gặp tuyển nữ Thái Lan. Sau đó 4 ngày, tuyển nữ Việt Nam gặp Đài Loan (Trung Quốc) vào lúc 14h30.

    Nếu đứng nhất tại vòng play-off, tuyển nữ Việt Nam sẽ giành vé dự World Cup. Ngược lại, thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn còn cơ hội tại vòng play-off liên châu lục.

    Đỗ Hải | 05:25 01/02/2022
    Chia sẻ

    Loading...