MỚI NHẤT :
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Tuyển nữ Việt Nam thua 0-3 trước Hàn Quốc ở Asian Cup 2022

    06:48 Thứ bảy 22/01/2022

    Các cầu thủ Việt Nam chơi nỗ lực, nhưng không tránh khỏi thất bại trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn.

    Tối 21/1, tuyển Việt Nam có trận ra quân gặp Hàn Quốc tại vòng chung kết Asian Cup 2022 ở Ấn Độ. Trước đối thủ có trình độ vượt trội, các học trò huấn luyện viên Mai Đức Chung thua 0-3, với cú đúp của đội trưởng Ji So-yun, bên cạnh bàn phản lưới của Trần Thị Phương Thảo.

    Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tuyển Hàn Quốc sớm tràn lên tấn công và có 2 bàn thắng. Hai bàn thua của tuyển Việt Nam đều xuất phát từ cánh trái. Phút thứ 4, So-yun sút xa thành bàn, trước khi Phương Thảo đánh đầu phản lưới ở phút thứ 7, từ quả tạt vào của Yuri.

    Tuyển nữ Việt Nam thua 0-3 trước Hàn Quốc ở Asian Cup 2022 - Bóng Đá

    Thủ môn Kim Thanh chơi nổi bật bên tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF. 

    Sau khi nhận 2 bàn thua, tuyển Việt Nam đã chơi tốt hơn. Luôn có hai cầu thủ áo trắng áp sát nhanh mỗi khi Hàn Quốc có bóng. Điều này, khiến đối thủ khó có được những pha phối hợp ăn ý.

    Những phút giữa trận, tuyển Hàn Quốc bắt đầu đổi hướng tấn công sang cánh trái và trung lộ. Tuy nhiên, các phương án này không cho thấy hiệu quả. Họ trở về chiến thuật cũ. Tuy vậy, thủ môn Kim Thanh đã chơi tập trung, nhiều lần cứu thua trước cú sút của Hwa-yeon và Geum-min.

    Nỗ lực phòng thủ của tuyển Việt Nam giúp họ không phải nhận thêm bàn thua trong hiệp một. Sang hiệp hai, Hàn Quốc gây sức ép lớn từ đầu trận, nhưng hàng thủ Việt Nam vẫn đứng vững.

    Các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung nỗ lực lên bóng, chơi pressing ngay bên phần sân đội bạn. Tuyển Việt Nam được hưởng quả phạt góc đầu tiên, có các tình huống phối hợp mạch lạc nhưng tỏ ra nóng vội khi có bóng gần khung thành.

    Kim Thanh vẫn chơi nổi bật khi là chốt chặn đáng tin cậy. Thủ môn tuyển Việt Nam liên tục cản những cú sút của Yuri hay Selgi. Bên cạnh đó là những tình huống thoát thua may mắn khi bóng dội xà hay đập cột.

    Tuy vậy, phút 81, tuyển Việt Nam phải nhận bàn thua thứ 3 trên chấm 11 m. Trọng tài có phần nặng tay khi thổi phạt đền. Đó là tình huống Chương Thị Kiều nỗ lực cản phá, ngã ra sân và vô tình tay chạm bóng. Đội trưởng So-yun đánh lừa Kim Thanh để ấn định tỷ số 3-0.

    Ở lượt trận tiếp theo, tuyển Việt Nam sẽ gặp Nhật Bản ngày 24/1, trong khi đó, Hàn Quốc gặp Myanmar. Ở trận đấu sớm, Nhật Bản đã có chiến thắng 5-0 trước Myanmar.

    Duy Minh | 20:00 21/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...