MỚI NHẤT :
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Tuyển nữ Việt Nam tập trung trở lại vào giữa tháng 3

    14:59 Thứ sáu 11/02/2022

    Huỳnh Như và đồng đội có khoảng một tháng nghỉ ngơi và tập luyện tại CLB trước khi hội quân trở lại phục vụ mục tiêu bảo vệ huy chương vàng SEA Games.

    Tuyển nữ Việt Nam giành vé dự World Cup nữ 2023 và trở về Việt Nam từ ngày 10/2. Sau khi hoàn thành các công việc được giao, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Mai Đức Chung tạm chia tay nhau để về địa phương.

    Thuyền trưởng đội tuyển nữ Việt Nam cho biết trong khoảng trung tuần tháng 3, đội sẽ hội quân trở lại. "Dự kiến, từ ngày 10/3 đến 15/3, chúng tôi sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị cho SEA Games 3 vào tháng 5. Trước mắt, tuyển nữ Việt Nam có 10 ngày tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam. Sau đó, đội tập huấn tại Quảng Ninh".

    Tuyển nữ Việt Nam tập trung trở lại vào giữa tháng 3 - Bóng Đá

    HLV Mai Đức Chung trả lời phỏng vấn tại lễ mừng công đội tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến. 

    Quảng Ninh cũng là địa điểm đăng cai môn bóng đá nữ SEA Games 31 sắp tới. Ông Chung cho biết đội sẽ rèn thể lực trên bãi biển tại tỉnh này trước khi thực hiện kế hoạch tiếp theo.

    "Chúng tôi sẽ đề xuất cho đội đi tập huấn nước ngoài trước khi diễn ra SEA Games khoảng một tháng. Việc này quan trọng cho chuyên môn của đội. Như vừa qua, sau chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha, đội đã cải thiện rất nhiều. Dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, chúng tôi vẫn có thể thi đấu và giành thành tích như vậy", ông nói.

    SEA Games 31 và AFF Cup nữ 2022 là 2 mục tiêu quan trọng của thầy trò HLV Mai Đức Chung trong năm nay. Ông chia sẻ sẽ cố gắng tập trung hoàn thành mục tiêu: "Hợp đồng của tôi còn tới hết năm 2022. Tôi sẽ cố gắng làm tốt công việc của mình. Sau đó, nếu không đảm bảo sức khỏe, tôi sẽ xin nghỉ. Nếu còn sức, tôi vẫn tiếp tục cống hiến".

    Sáng 11/2, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức lễ mừng công đội tuyển nữ Việt Nam sau thành tích giành vé dự World Cup nữ 2023. Tại buổi lễ, thầy trò HLV Mai Đức Chung được tặng thưởng 7,5 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều hiện vật có giá trị như ôtô, xe máy, thực phẩm dinh dưỡng. Các tuyển thủ Việt Nam còn được tặng bộ sản phẩm làm đẹp, chuyến nghỉ dưỡng và miễn phí sử dụng mỳ gói trong vòng một năm.

    Đỗ Hải | 14:25 11/02/2022
    Chia sẻ

    Loading...