MỚI NHẤT :
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Tuyển nữ Việt Nam sẽ sang Trung Quốc giao hữu với Mexico

    22:18 Thứ tư 06/01/2016

    Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tham dự thêm một giải giao hữu quốc tế với các đối thủ Trung Quốc, Hàn Quốc và Mexico từ ngày 19/1 tới tại Thẩm Quyến, Trung Quốc.

    Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tham dự thêm một giải giao hữu quốc tế với các đối thủ Trung Quốc, Hàn Quốc và Mexico từ ngày 19/1 tới tại Thẩm Quyến, Trung Quốc để chuẩn bị cho vòng loại cuối Olympic Rio 2016 khu vực châu Á.

    Tuyển nữ Việt Nam sẽ sang Trung Quốc giao hữu với Mexico
    Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào chiến dịch chuẩn bị cho vòng loại cuối Olympic Rio 2016 kéo dài gần hai tháng. Ảnh: VFF.

    Hôm qua (5/1), đội tuyển nữ Việt Nam đã chính thức tập trung chuẩn bị cho vòng loại cuối cùng Olympic Rio 2016 tại Osaka, Nhật Bản. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ tập luyện tại Hà Nội từ nay tới ngày 18/1. Từ ngày 19/1 tới 26/1, đội sẽ di chuyển qua Thẩm Quyến, Trung Quốc, dự một giải giao hữu quốc tế với Trung Quốc, Hàn Quốc và đặc biệt là Mexico.

    Tuyển nữ Trung Quốc là cựu vô địch thế giới, Hàn Quốc là một trong những đội mạnh nhất châu Á. Cả hai đội bóng này cũng là những đối thủ của nữ Việt Nam ở vòng loại Olympic Rio sắp tới. Đối thủ Mexico tới từ Bắc Mỹ cũng là khách quen ở các vòng chung kết World Cup nữ. Ba trận đấu của tuyển nữ Việt Nam tại giải này dự kiến sẽ diễn ra vào các ngày 21, 23 và 25.

    Sau ngày 26/1, đội sẽ trở về Hà Nội, tiếp tục tập luyện. Đội tuyển nữ sẽ chỉ được nghỉ Tết Nguyên đán từ 3 tới 4 ngày trước khi tiếp tục tập trung. Tới ngày 21/2, đội tuyển sẽ lên đường sang Nhật Bản. Tại đây, Minh Nguyệt và đồng đội sẽ có thêm một trận giao hữu với một câu lạc bộ Nhật Bản trước khi chính thức bước vào vòng loại thứ ba Olympic Rio 2016 bằng trận ra quân gặp Trung Quốc hôm 29/2.

    Về lực lượng, tuyển nữ Việt Nam hiện chỉ còn thiếu một vài cái tên từ Thành phố Hồ Chí Minh và Thái Nguyên do bận việc riêng. Trợ lý số một Đoàn Thị Kim Chi cũng xin ra trễ vài ngày vì công việc cá nhân.

    Hướng tới vòng loại Olympic, chỉ 2/6 đội tuyển đứng đầu giành được quyền đến Brazil. Tuyển nữ Việt Nam bị đánh giá thấp nhất trong tương quan so sánh với Nhật Bản, Triều Tiên, Australia, Trung Quốc và Hàn Quốc. Dù vậy, huấn luyện viên Mai Đức Chung khẳng định: “Giải đấu này rất khó khăn cho tuyển nữ Việt Nam khi chúng ta phải đụng đầu những đối thủ lớn. Có thể chúng ta không giành được thắng lợi nhưng chúng ta phải làm được điều gì đó để lại ấn tượng cho người hâm mộ. Đó mới là điều quan trọng.”

    VietnamPlus
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...