MỚI NHẤT :
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Tuyển nữ Việt Nam sắp đối đầu dàn sao châu Âu của Nhật Bản

    20:43 Thứ hai 24/01/2022

    Sau Hàn Quốc, tối 24/1 (giờ Hà Nội), tuyển nữ Việt Nam sẽ đối mặt một đội bóng rất mạnh khác là Nhật Bản với nhiều cầu thủ chơi bóng ở châu Âu.

     - Bóng Đá

    Saki Kumagai được đánh giá là một trong những nữ cầu thủ thành công nhất châu Á. Cô chơi bóng ở Đức từ năm 2011 trong màu áo Frankfurt, sau đó chuyển sang Pháp để thi đấu cho Lyon vào năm 2013. Đến năm 2021, Kumagai được Bayern Munich chiêu mộ và cũng nhận rất nhiều kỳ vọng. Tờ DW của Đức nhận định rằng nữ tuyển thủ này có thể giúp Bayern Munich giải cơn khát Champions League.

     - Bóng Đá

    Trung vệ sinh năm 1990 giành đến 7 chức vô địch quốc gia Pháp và có 5 lần lên đỉnh châu Âu. Trong màu áo tuyển Nhật Bản, Kumagai vô địch Asian Cup nữ 2018, World Cup nữ 2011, giành huy chương vàng ASIAD 2010... Cô được vào đội hình tiêu biểu của bóng đá nữ trong thập kỷ 2011-2020.

     - Bóng Đá

    Mana Iwabuchi có nhiều kinh nghiệm thứ 2 tuyển nữ Nhật Bản, chỉ sau Kumagai. Tiền vệ công sinh năm 1993 là người ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển ở thời điểm này với 37 pha lập công.

     - Bóng Đá

    Iwabuchi cũng sớm được xuất ngoại. Cô bắt đầu chơi bóng ở châu Âu vào năm 2012 cho Hoffenheim. Sau đó, cô lần lượt khoác áo Bayern Munich, Kobe Leonessa, Aston Villa và Arsenal. Iwabuchi cũng là nhân tố chủ chốt của tuyển nữ Nhật Bản trong các thành công ở World Cup 2011, Asian Cup 2018...

     - Bóng Đá

    Một tuyển thủ nữ Nhật Bản khác đang chơi bóng ở Anh là Yui Hasegawa. Cô là tiền vệ của West Ham và đã có 8 lần ra sân ở mùa giải này, ghi được một bàn thắng. Trước đó, cô có một mùa giải khoác áo AC Milan.

     - Bóng Đá

    Hasegawa lên tuyển vào năm 2017 và đã có 45 trận đấu cho tuyển nữ Nhật Bản. Cô và các cầu thủ kinh nghiệm như Kumagai, Iwabuchi được kỳ vọng giúp đoàn quân của HLV Futoshi Ikeda bảo vệ thành công chức vô địch Asian Cup nữ. AFC đánh giá Hasegawa là cầu thủ đáng xem nhất của tuyển nữ Nhật Bản ở giải lần này nhờ khả năng làm chủ tuyến giữa và săn bàn.

     - Bóng Đá

    Tuyển nữ Nhật Bản còn có một cầu thủ chơi bóng ở Thụy Điển, nền bóng đá nữ mạnh thứ 2 thế giới, là Honoka Hayashi. Năm 2021, cô đã có 18 lần ra sân cho CLB AIK và ghi được 4 bàn thắng.

     - Bóng Đá

    Ngoài ra, tuyển nữ Nhật Bản có 2 cầu thủ đang thi đấu ở Mỹ, nền bóng đá nữ mạnh nhất thế giới, là Jun Endo (ảnh trái) và Saori Takarada (ảnh phải). Cả hai đều còn rất trẻ (sinh năm 2000 và 1999) nhưng rất tài năng. Trong đó, Takarada từng giành Quả bóng Bạc ở U20 World Cup nữ và Cầu thủ nữ trẻ hay nhất châu Á năm 2018.

     - Bóng Đá

    lượt đầu bảng C, vòng chung kết Asian Cup nữ 2022, tuyển nữ Nhật Bản đánh bại Myanmar 5-0 và vươn lên dẫn đầu bảng. Trong đó, Hasegawa lập một cú đúp. Tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu nhà đương kim vô địch lúc 21h ngày 24/1 (giờ Hà Nội).

    Nguyên Khang - Zing.vn | 11:30 24/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...