MỚI NHẤT :
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Tuyển nữ Việt Nam sang Hàn Quốc tập huấn

    18:05 Thứ bảy 02/04/2022

    Trong chuyến tập huấn, tuyển nữ Việt Nam sẽ có các trận giao hữu với đội tuyển nữ Hàn Quốc và một số CLB khác.

    Thi đấu khởi sắc tại Cúp Bóng đá nữ châu Á (Asian Cup) 2022 diễn ra ở Ấn Độ và lần đầu trong lịch sử đoạt vé dự vòng chung kết World Cup 2023, bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục thống trị thứ hạng cao nhất ở khu vực Đông Nam Á và vững vàng ngôi vị thứ 6 châu Á. Các cô gái vàng Việt Nam hiện xếp vị trí 32 trên bảng xếp hạng FIFA với 1.655,25 điểm.

     - Bóng Đá

    Các nữ tuyển thủ tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 31. Ảnh: Thanh Xuân.

    Trong năm nay, lịch thi đấu quốc tế của tuyển nữ Việt Nam khá dày đặc. Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ tham dự 3 sự kiện quan trọng gồm: SEA Games 31 vào tháng 5 tại Việt Nam, Giải Vô địch Đông Nam Á vào tháng 7 tại Philippines và vòng loại Cúp Bóng đá nữ châu Á tại Trung Quốc vào tháng 9.

    Ngày 27-3 vừa qua, đội tuyển nữ Việt Nam đã hội quân trở lại từ ngày 27-3 tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội). Để chuẩn bị lực lượng cho mục tiêu chinh phục tấm HCV SEA Games, HLV Mai Đức Chung đã triệu tập 31 tuyển thủ, trong đó có nhiều gương mặt trẻ. "So với bóng đá nam, đội tuyển nữ quốc gia tập trung muộn hơn vì nhiều lý do. Tuy nhiên, tôi nghĩ các nữ cầu thủ đã quen với phương pháp huấn luyện và chỉ cần sớm hoàn thiện về thể lực để có sự chuẩn bị tốt nhất cho các giải đấu sắp tới," ông Chung cho biết.

    Trong kế hoạch tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 31, nhờ thành tích thi đấu khá tốt tại Asian Cup 2022, đội tuyển nữ Việt Nam được LĐBĐ Hàn Quốc mời sang tập huấn và thi đấu với đội tuyển nữ Hàn Quốc từ ngày 6-4. Sau đó, thầy trò ông Chung sẽ có thêm 3 trận giao hữu với các CLB nữ của Hàn Quốc trước khi trở về quê nhà vào ngày 22-4, chuẩn bị tham dự SEA Games 31.

    Chia sẻ cảm xúc về cơ hội du đấu tại Hàn Quốc, tuyển thủ 20 tuổi Nguyễn Thị Thanh Nhã thổ lộ: "Được đi tập huấn ở Hàn Quốc là trải nghiệm quý báu để tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị cho các giải đấu sắp tới. Sau Asian Cup 2022, tôi và các đồng đội cần cố gắng tập luyện, thể hiện nhiều hơn để có tên trong danh sách tham dự SEA Games sắp tới".

    Diên Vỹ - Nld.com.vn | 06:33 02/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...