MỚI NHẤT :
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Tuyển nữ Việt Nam nhận quà đặc biệt trước ngày đi World Cup

    19:15 Chủ nhật 02/07/2023

    Trước ngày lên đường tham dự World Cup 2023, tuyển nữ Việt Nam được Đại sứ quán New Zealand và Australia tổ chức lễ chia tay tại Hà Nội.

    Tuyển nữ Việt Nam nhận quà đặc biệt trước ngày đi World Cup - Bóng Đá

    Chiều 2/7 tại Hà Nội, Đại sứ quán New Zealand và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức lễ chia tay tuyển nữ Việt Nam, trước khi đoàn quân của HLV Mai Đức Chung lên đường tham dự World Cup 2023. Cựu tuyển thủ Ngọc Châm, cựu danh thủ Hồng Sơn... có mặt chúc tuyển nữ Việt Nam thi đấu đạt kết quả tốt nhất tại giải đấu số 1 hành tinh.

    Tuyển nữ Việt Nam nhận quà đặc biệt trước ngày đi World Cup - Bóng Đá

    Người thân, bạn bè, các vị khách của HLV Mai Đức Chung và các cầu thủ tham dự buổi lễ.

    Tuyển nữ Việt Nam nhận quà đặc biệt trước ngày đi World Cup - Bóng Đá

     Đại sứ New Zealand, Bà Tredene Dobson, nói: “Chúng tôi đã chờ đợi ngày này rất lâu và vui mừng được chào đón đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam tới New Zealand để lần đầu tiên tham dự World Cup 2023. Buổi tiệc chia tay này là cơ hội tuyệt vời để chúng tôi gửi tới họ những lời chúc tốt đẹp nhất cho hành trình lịch sử phía trước. Chúng tôi biết là các cô gái vàng của Việt Nam sẽ khiến Việt Nam tự hào, và mong muốn người dân New Zealand được nhìn thấy tinh thần chiến đấu mà họ đã thể hiện trong suốt hành trình để đến được giải đấu này".

    Tuyển nữ Việt Nam nhận quà đặc biệt trước ngày đi World Cup - Bóng Đá

    Đại sứ Australia, ông Andrew Goledzinowski chia sẻ: "Giải vô địch Bóng đá nữ thế giới 2023 là sự kiện thể thao có nhiều người xem xếp thứ ba trên thế giới và là cơ hội tuyệt vời để thúc đẩy phụ nữ tham gia thể thao. Tôi xin chúc mừng tất cả các bạn đã trở thành một phần của sự kiện thể thao đáng kinh ngạc này. Các bạn đã là những người chiến thắng, hãy cứ đi và tận hưởng".

    Tuyển nữ Việt Nam nhận quà đặc biệt trước ngày đi World Cup - Bóng Đá

    Ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ VH, TT&DL nhấn mạnh: "Chỉ sau hơn 1 năm, tâm thế tuyển nữ Việt Nam đã thay đổi. Chúng ta giành 2 tấm HCV SEA Games 2021 và 2022. Chúng tôi tin tuyển nữ Việt Nam có sự chuẩn bị kỹ càng cho một kỳ World Cup đặc biệt, để thi đấu hết mình vì sự quan tâm của hàng triệu người hâm mộ và màu cờ sắc áo Việt Nam".

    Tuyển nữ Việt Nam nhận quà đặc biệt trước ngày đi World Cup - Bóng Đá

    HLV Mai Đức Chung thay mặt tuyển nữ Việt Nam xin hứa thi đấu đoàn kết, quyết tâm và nỗ lực trong từng trận đấu với tinh thần Việt Nam. Ông Mai Đức Chung cũng xin chúc tuyển nữ New Zealand và nữ Australia thi đấu thật tốt tại World Cup 2023.

    Tuyển nữ Việt Nam nhận quà đặc biệt trước ngày đi World Cup - Bóng Đá

    Thầy trò HLV Mai Đức Chung nhận những lời chúc mừng ý nghĩa trước ngày lên đường.

    Tuyển nữ Việt Nam nhận quà đặc biệt trước ngày đi World Cup - Bóng Đá

    Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá nữ Việt Nam góp mặt ở sân chơi World Cup.

    Tuyển nữ Việt Nam nhận quà đặc biệt trước ngày đi World Cup - Bóng Đá

    Trong ngày 2/7, HLV Mai Đức Chung quyết định loại 5 cầu thủ, chốt danh sách chính thức tuyển nữ Việt Nam tới New Zealand dự World Cup 2023.

    Tuyển nữ Việt Nam nhận quà đặc biệt trước ngày đi World Cup - Bóng Đá

     Huỳnh Như cùng Đại sứ New Zealand và Australia, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cắt bánh.

    Tuyển nữ Việt Nam nhận quà đặc biệt trước ngày đi World Cup - Bóng Đá

    HLV Mai Đức Chung cùng 5 cầu thủ Huỳnh Như, Hải Yến, Kim Thanh, Chương Thị Kiều, Thùy Trang đại diện cho tuyển nữ Việt Nam nhận những món quà trước ngày lên đường dự World Cup 2023.

    Tuyển nữ Việt Nam nhận quà đặc biệt trước ngày đi World Cup - Bóng Đá

     World Cup nữ 2023 diễn ra từ 20/7 đến 20/8 tại Australia và New Zealand. Tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng E, thi đấu tại Newzealand, lần lượt gặp ĐKVĐ Mỹ (22/7), Bồ Đào Nha (27/7) và Hà Lan (1/8).

    Đại Nam | 19:04 02/07/2023
    Chia sẻ

    Loading...