MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Tuyển nữ Việt Nam không ngại chạm trán Trung Quốc, Nhật Bản

    08:33 Thứ năm 24/09/2015

    Tiền đạo Minh Nguyệt khẳng định tuyển nữ Việt Nam sẽ không lùi bước trước những đối thủ mang tầm châu lục và thế giới ở vòng loại cuối tại Olympic 2016.

    Tiền đạo Minh Nguyệt khẳng định toàn đội sẽ không lùi bước trước những đối thủ mang tầm châu lục và thế giới ở vòng loại cuối tại Olympic 2016.

    Tuyển nữ Việt Nam không ngại chạm trán Trung Quốc, Nhật Bản
    Vừa trở về Việt Nam, tiền đạo Minh Nguyệt cùng các đồng đội đã nhận tin vui khi câu lạc bộ chủ quản cho phép họ về nhà nghỉ ngơi tới hết tuần này (đến 27/9).
     vòng loại thứ 2 Olympic khu vực châu Á vừa kết thúc ở Myanmar, tuyển nữ Việt Nam đứng đầu bảng với 9 điểm, qua đó giành quyền đi tiếp vào vòng tranh vé dự Olympic 2016.

    Vòng đấu loại cuối cùng sẽ diễn ra tại Nhật Bản từ 29/2/2016, Việt Nam chạm trán với Trung Quốc, Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc và CHDCDN Triều Tiên.

    Tiền đạo Minh Nguyệt – đội phó tuyển nữ Việt Nam đưa ra quan điểm của mình, khi đoàn quân của HLV Takashi được đánh giá yếu nhất trong các đội dự Vòng đấu loại cuối cùng.

    “Bóng đá nữ Đông Nam Á và châu Á ở tầm khác nhau. Nhưng tuyển Việt Nam không tự ti, chúng tôi không lùi bước dù bị đánh giá yếu hơn đối thủ. Toàn đội sẽ cố gắng thi đấu hết mình. Người ta đá hay hơn thì mình học hỏi, nhưng không từ bỏ mục tiêu giành vé dự Olympic 2016 tại Brazil,” Minh Nguyệt khẳng định.

    Nhớ lại cảm xúc sau khi giành chiến thắng 2-0 trước Thái Lan ở vòng loại thứ 2 Olympic 2016, tiền đạo Minh Nguyệt hào hứng chia sẻ:

    “Tôi cảm thấy rất vui khi ghi bàn vào lưới Thái Lan. Vì thời gian gần đây, từ SEA Games 2013 tới vòng chung kết World Cup và lần gần nhất là giải vô địch Đông Nam Á, chúng tôi liên tục thua Thái Lan. Sau những trận thua ấy, bản thân tôi rất buồn và quyết tâm đánh bại họ ở Vòng loại Olympic 2016.”

    Nhiều người cho rằng tuyển nữ Việt Nam dễ dàng thắng Thái Lan do họ không coi trọng giải đấu này. Tuy nhiên, đội phó ĐT nữ Việt Nam khẳng định chiến thắng là sự nỗ lực và quyết tâm của toàn đội.

    “Trong đội hình Thái Lan, họ thiếu 2 trụ cột gồm một tiền đạo và một thủ môn. Các cầu thủ này chấn thương khi dự World Cup nữ 2015 ở Canada. Tuy nhiên, họ đã gọi một số cầu thủ trẻ chất lượng để thay thế. Ngoài ra, đội hình của Thái Lan vẫn duy trì bộ khung cũ, sơ đồ chiến thuật như vậy. Chiến thắng là nỗ lực của cả tập thể ĐT nữ Việt Nam trong 1 tháng qua,” Minh Nguyệt cho biết.

    Ngay sau thất bại 0-2 trước tuyển nữ Việt Nam, HLV Nuengruethai Sathongwien của Thái Lan đã tuyên bố từ chức và chịu toàn bộ trách nhiệm về thất bại của đội nhà.
    Tùng Lê - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...