MỚI NHẤT :
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Tuyển nữ Việt Nam hủy tập, xem khai mạc World Cup ở khách sạn

    20:39 Thứ năm 20/07/2023

    Tuyển nữ Việt Nam không ra sân tập mà ở lại khách sạn nơi đóng quân để xem trận khai mạc World Cup 2023 giữa chủ nhà New Zealand và Na Uy.

    Sáng 20/7, ngay trước giờ ra sân tập, thầy trò HLV Mai Đức Chung được thông báo có vụ xả súng ở trung tâm thành phố Auckland (New Zealand). Tuyển nữ Việt Nam được phía an ninh của BTC yêu cầu ở lại khách sạn cho đến khi tình hình được kiểm soát hoàn toàn.

    Sau đó, lực lượng an ninh đã hộ tống tuyển nữ Việt Nam ra sân tập. HLV Mai Đức Chung và các cầu thủ tập luyện bình thường, nhưng được bảo vệ nghiêm ngặt bằng nhiều lớp an ninh của nước chủ nhà.

    Tuyển nữ Việt Nam hủy tập, xem khai mạc World Cup ở khách sạn - Bóng Đá

    Tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng cho World Cup.

    Các cầu thủ tập trung tập luyện, không bị phân tâm bởi những yếu tố ngoài chuyên môn. Đội chỉ còn một buổi tập chính thức trước khi bước vào trận ra quân gặp ĐKVĐ Mỹ, vào lúc 8h00 ngày 22/7.

    HLV Mai Đức Chung kiểm tra rất kỹ lưỡng tình trạng sức khỏe của các học trò, bên cạnh đó là ôn lại đấu pháp để sẵn sàng đối phó với tuyển nữ Mỹ.

    Theo kế hoạch ban đầu, tuyển nữ Việt Nam có buổi tập kín vào buổi chiều, nhưng sau đó đã thay đổi. Huỳnh Như cùng đồng đội ở lại khách sạn để xem trận khai mạc World Cup 2023 giữa New Zealand và Na Uy diễn ra lúc 19 giờ (theo giờ địa phương). Ở trận này, đội chủ nhà có chiến thắng 1-0.

    Dù không trực tiếp ra sân xem trận đấu nhưng các cầu thủ nữ Việt Nam vẫn cảm nhận được bầu không khí đầy cảm xúc của sân chơi World Cup.

    Theo kế hoạch, 10h sáng 21/7, diễn ra buổi họp báo trước trận tuyển Việt Nam gặp Mỹ, với sự tham gia của HLV Mai Đức Chung (Việt Nam), HLV Vlatko Adonovski (Mỹ) cùng các cầu thủ đại diện cho hai đội bóng. 

    Đại Nam | 20:32 20/07/2023
    Chia sẻ

    Loading...