MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Tuyển nữ Việt Nam dự giải tiền Olympic

    13:11 Thứ năm 07/01/2016 | 2

    Từ ngày 19 đến 26.1, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ dự giải tiền Olympic với các đối thủ hàng đầu thế giới như Hàn Quốc, Mexico và chủ nhà Trung Quốc

    Trong chuyến tập huấn tại Thẩm Quyến (Trung Quốc) từ ngày 19 đến 26.1, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ dự giải tiền Olympic với các đối thủ hàng đầu thế giới như Hàn Quốc, Mexico và chủ nhà Trung Quốc…

    Các tuyển thủ nữ Việt Nam tích cực tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Ảnh: Hiền Anh.
    Các tuyển thủ nữ Việt Nam tích cực tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Ảnh: Hiền Anh.
    T
    rao đổi với báo chí trong ngày đầu tiên tập trung tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam chiều 5.1, huấn luyện viên (HLV) Mai Đức Chung cho biết: “Tại ASIAD 2014, chúng tôi đã phát huy được sức mạnh tập thể, tinh thần đoàn kết để lần đầu tiên trong lịch sử lọt tới bán kết Á vận hội (thua Nhật Bản 0-3 ở bán kết và thua Hàn Quốc 0-3 ở trận tranh HCĐ). Các đối thủ ở vòng loại cuối cùng Olympic 2016 đều hơn hẳn chúng ta về đẳng cấp. Nhưng với những kinh nghiệm đúc rút trong quá khứ cộng với quá trình chuẩn bị chu đáo, tôi tin tuyển nữ Việt Nam sẽ thể hiện được lối chơi làm hài lòng người hâm mộ, tạo bất ngờ tại giải.”

    Theo kế hoạch, sau khoảng nửa tháng tập luyện tại Hà Nội, từ 19 đến 26.1, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ sang Trung Quốc tập huấn và dự giải giao hữu quốc tế. Trong số 25 tuyển thủ nữ tập trung lần này, TP.HCM đóng góp nhiều cầu thủ nhất với 9 người. Tiếp theo là Hà Nội (7), Hà Nam (5), Than khoáng sản Việt Nam (3) Thái Nguyên (1). Thành phần tuyển nữ vẫn có những gương mặt kỳ cựu như thủ môn Kiều Trinh, hậu vệ Chương Thị Kiều, Hải Hòa, tiền vệ Thùy Trang, Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu, tiền đạo Huỳnh Như, Minh Nguyệt…

    Sau chuyến tập huấn này, tuyển nữ còn có thêm chuyến tập huấn từ 21 đến 26.2 tại Osaka (Nhật Bản) trước khi chính thức bước vào vòng loại cuối cùng Olympic 2016 lần lượt gặp Trung Quốc, Australia, CHDCND Triều Tiên, Nhật Bản, Hàn Quốc vào các ngày 29.2, 2.3, 4.3, 7.3, 9.3: “Việc lọt vào vòng loại cuối cùng Olympic là thành tích rất đáng khen đối với đội tuyển nữ và khó mơ tới chuyện giành 1 trong 2 vé đại diện cho châu Á dự Olympic 2016. Điều chúng tôi hướng tới là thông qua những trận đấu với các đối thủ mạnh hơn hẳn về mọi mặt, các tuyển thủ sẽ trưởng thành hơn nhiều để có thể tiếp tục đóng vai trò trụ cột, dìu dắt lứa “đàn em” trong tương lai”-ông Nguyễn Sỹ Hiển – Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia bày tỏ.

    Tuệ Minh - Dân Việt
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...