MỚI NHẤT :
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Tuyển nữ thách thức đối thủ Thái Lan

    23:53 Thứ ba 26/07/2016 | 4| 2

    BongDa.com.vn Đánh bại Singapore 14-0 trong trận khai mạc Giải Bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2016, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẵn sàng cạnh tranh ngôi đầu bảng A với kỳ phùng địch thủ Thái Lan.

    TuyenNu

     Đánh bại Singapore, tuyển nữ Việt Nam sẽ tranh chấp ngôi đầu bảng A cùng nữ Thái Lan. Ảnh: Quang Liêm.

    Không mất quá nhiều sức, tuyển nữ Việt Nam vẫn dễ dàng vượt qua Singapore với tỉ số 14-0 trong trận đấu đầu tiên của bảng A Giải Bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2016, diễn ra tối 26-7 tại Mandalay (Myanmar).

    Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã ghi 3 bàn thắng chỉ sau 12 phút đầu tiên. Dù trận đấu bất ngờ bị hoãn ít phút do thời tiết xấu nhưng bước sang hiệp 2, các cô gái Việt Nam tiếp tục thi đấu bùng nổ và dễ dàng trút cơn mưa bàn thắng vào lưới đối thủ thêm 11 lần nữa.

    Đây là trận thắng đã được báo trước bởi bóng đá nữ Singapore luôn tỏ ra yếu thế mỗi khi gặp tuyển nữ Việt Nam. Trong lần đối đầu gần nhất cách đây 4 năm cũng tại giải vô địch Đông Nam Á, tuyển Việt Nam đã thắng đậm tới 10-0. Dù HLV Mai Đức Chung đang trẻ hóa đội hình, Singapore vẫn chưa phải đối thủ xứng tầm nên thách thức lớn nhất vẫn là Thái Lan - đối thủ khó chịu của bóng đá Việt Nam ở đấu trường khu vực.

    Để có thể giành lại được ngôi hậu sau khi chỉ đứng hạng tư ở giải đấu này vào năm 2015, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã có chuyến tập huấn tại CH Czech vào đầu tháng 7 vừa qua nhằm nâng thể lực. Ông Chung nói: “Năm nay và kể cả năm sau, chỉ có AFF Cup là giải quốc tế lớn nhất mà tuyển nữ Việt Nam góp mặt. Do SEA Games 2017 không tổ chức môn bóng đá nữ nên chúng tôi xác định phải cố gắng giành thành tích cao nhất ở giải năm nay.”

    Trước cuộc chạm trán với Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam còn chạm trán Philippines vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 28-7. HLV Mai Đức Chung chia sẻ: “Philippines vừa nhập tịch khá nhiều cầu thủ ngoại song tôi vẫn tự tin sẽ vượt qua nếu quyết tâm và có sự chuẩn bị kỹ. So với Asiad 17 năm 2014, chúng ta chỉ vắng Ngọc Anh nhưng lại có thêm khá nhiều cầu thủ trẻ, trong đó có 3 người lần đầu góp mặt là Trần Thị Phương Thảo (TP HCM), Nguyễn Thị Vạn (Than KSVN) và Trần Mai Tuyền (TNG Thái Nguyên). Nhìn chung, các cầu thủ trẻ đã bắt nhịp và hòa nhập khá tốt với đồng đội kỳ cựu.”

    Không thể tạo nên bất ngờ tại vòng loại thứ 3 Olympic 2016 diễn ra ở Nhật Bản vừa qua nên mục tiêu quan trọng nhất của bóng đá nữ Việt Nam là giải đấu tại Myanmar. Ngoài Thái Lan sẽ cạnh tranh ngôi nhất bảng A, chủ nhà Myanmar cũng là đối thủ chính của thầy trò HLV Mai Đức Chung trong mục tiêu giành ngôi hậu khu vực.

    Quang Liêm | 23:36 26/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...