MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Tuyển nữ Ấn Độ bỏ giải

    22:52 Chủ nhật 23/01/2022

    Những ca dương tính với SARS-CoV-2 khiến tuyển nữ Ấn Độ không đủ 13 cầu thủ để đá trận tiếp theo gặp đội Đài Loan (Trung Quốc) tại Asian Cup nữ 2022.

    Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xác nhận trận đấu giữa tuyển nữ Ấn Độ và nữ Đài Loan (Trung Quốc) tại sân DY Patil không thể diễn ra như kế hoạch vào tối 23/1. Những ca mắc Covid-19 khiến đội chủ nhà không có đủ 13 cầu thủ để đăng ký thi đấu.

    Theo Điều lệ thi đấu của AFC, tuyển nữ Ấn Độ chính thức bị loại. Các đội còn lại của bảng A là tuyển nữ Iran, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) sẽ vẫn tiếp tục thi đấu bình thường mà không tính kết quả với Ấn Độ khi phân chia thứ hạng. Ở vòng đầu hôm 20/1, tuyển nữ Ấn Độ hòa 0-0 trước Iran.

     - Bóng Đá

    Tuyển nữ Ấn Độ (áo xanh) bỏ giải vì không đủ 13 cầu thủ để đăng ký thi đấu.

    Tuyển nữ Ấn Độ là đội đầu tiên phải bỏ giải vì dịch Covid-19. Đội ngũ y tế của AFC tiếp tục hợp tác chặt chẽ với ban tổ chức địa phương để theo dõi tình hình sức khỏe các đội tuyển và các quan chức.

    Các bảng khác của vòng chung kết Asian Cup nữ 2022 vẫn sẽ tiếp tục diễn ra để chọn các đội nhất, nhì bảng và 2 đội hạng ba có thành tích tốt vào vòng tứ kết.

    Tuyển nữ Việt Nam cũng đối mặt với việc thiếu cầu thủ do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng đã vượt qua thời điểm khó khăn nhất trước Asian Cup nữ 2022. Hai trong 3 cầu thủ còn lại tại Tây Ban Nha đã có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính và hội quân cùng tuyển nữ Việt Nam. Đội chỉ còn một cầu thủ ở lại Tây Ban Nha.

    Tại bảng C, tuyển nữ Việt Nam và Myanmar chưa có điểm nào. Thầy trò HLV Mai Đức Chung thua 0-3 trước nữ Hàn Quốc ở lượt đầu, sẽ gặp Nhật Bản ở vòng tới vào ngày 24/1.

    Tuyển Việt Nam với hiệu số -3 vẫn đang nằm trong nhóm 3 đội có thành tích tốt để vào tứ kết. Trận quyết định của tuyển nữ Việt Nam là trận gặp Myanmar vào ngày 27/1.

    Ngọc Lê - Zing.vn | 22:04 23/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...