MỚI NHẤT :
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Tuyển Nhật Bản thoát thua Ecuador

    22:50 Thứ ba 27/09/2022

    Đội bóng của HLV Hajime Moriyasu gây thất vọng trong trận giao hữu hòa 0-0 với Ecuador vào tối 27/9 (giờ Hà Nội).

    "Samurai xanh" may mắn khi không phải nhận trận thua trước đại diện Nam Mỹ, khi tiền đạo Enner Valencia đá hỏng phạt đền ở phút 83. Ecuador chơi hay và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn rõ rệt hơn đối từ châu Á.

    Tuyển Nhật Bản thậm chí không phát huy khả năng kiểm soát bóng, điểm mạnh xưa nay của họ, khi đối đầu Ecuador. Đội bóng của HLV Moriyasu kiểm soát 51% thời lượng bóng, tung 9 cú dứt điểm về phía khung thành đối phương.

    Ở chiều ngược lại, Ecuador tấn công hiệu quả hơn khi có 12 cú sút (4 trúng đích) về phía đối thủ. Nhật Bản chơi kém xa so với chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Mỹ hôm 23/9. Điều này xuất phát từ việc HLV Moriyasu thay mới toàn bộ đội hình xuất phát của đội bóng.

     - Bóng Đá

    Ritsu Doan chơi hay nhưng không thể giúp Nhật Bản vượt qua Ecuador.

    Thủ môn Daniel Schmidt, người đang bắt cho Sint-Truidense (Bỉ) chơi ấn tượng khi có nhiều pha cứu thua trước Ecuador, đặc biệt là cản quả phạt đền của Valencia cuối trận. Ritsu Doan cũng là cái tên khác chơi hay trên hàng công Nhật Bản. Tiền đạo của Freiburg cho thấy anh đủ khả năng cạnh tranh suất đá chính cùng với Takumi Minamino hay Kyogo Furuhashi, những người không ghi bàn ở trận này.

    HLV Moriyasu còn nhiều việc phải làm với tuyển Nhật Bản trước khi World Cup 2022 diễn ra. Khi phải xáo trộn đội hình, đội bóng đến từ xứ sở mặt trời mọc chơi không mượt mà và sa sút nhiều so với cuộc đối đầu Mỹ trước đó. Ở chiến thắng 2-0 trước Mỹ, đội hình với nhiều cái tên trụ cột của Nhật Bản chơi áp đảo đại diện Bắc Mỹ.

    Ở giải đấu tại Qatar vào tháng 11, Nhật Bản sẽ cần gây bất ngờ nếu muốn vượt qua vòng bảng, khi các đối thủ của họ lần lượt là Đức, Tây Ban Nha và Costa Rica.

    Về phần Ecuador, đội bóng Nam Mỹ có trận đấu hay trước Nhật Bản. Họ chỉ có tự trách mình khi Valencia, chân sút đang chơi cho Fenerbahce, sút hỏng phạt đền cuối trận. Ecuador cũng một lần đưa bóng trúng cột. So với trận hòa Saudi Arabia hôm 24/9, đại diện Nam Mỹ chơi tiến bộ hơn.

    Hai cuộc đối đầu với Nhật Bản và Saudi Arabia sẽ là bài kiểm tra quan trọng cho Ecuador trước khi World Cup 2022 khởi tranh. Ở bảng A World Cup 2022, Ecuador sẽ gặp Qatar, Senegal và Hà Lan. Nếu vượt qua được chủ nhà Qatar, cũng là một đội bóng châu Á có trình độ tương đương Nhật Bản và Saudi Arabia ở trận khai mạc, Ecuador có nhiều cơ hội giành một trong hai tấm vé đi tiếp của bảng đấu.

     - Bóng Đá

    Thống kê sau trận đấu. Đồ họa: Minh Phúc.

     - Bóng Đá

     

    Hồng An - Zing.vn | 22:14 27/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...