MỚI NHẤT :
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • Tuyển Nhật Bản nhận cú sốc trước giờ khai mạc Asian Cup 2019

    19:56 Thứ bảy 05/01/2019

    Trước giờ khai mạc Asian Cup 2019, đội tuyển Nhật Bản cùng một lúc nói lời chia tay với hai trụ cột vì chấn thương.

    Trong quá trình chuẩn bị cho Asian Cup 2019, bộ đôi ngôi sao Hidemasa Morita và Shoya Nakajima của tuyển Nhật Bản không may dính chấn thương. HLV Hajime chờ Morita và Nakajima cho đến giờ chót của hạn đăng ký danh sách, song buộc lòng đưa ra điều chỉnh.

    Theo quy định của ban tổ chức Asian Cup 2019, các HLV có quyền chốt danh sách ở thời điểm trước trận khai màn 6 tiếng. Chính vì thế, tuyển Nhật Bản vẫn kịp bổ sung gấp hai cầu thủ lên tuyển là tiền vệ Takashi Inui (Real Betis) và Tsukasa Shiotani (Al Ain).

     - Bóng Đá

     Tiền vệ Nakajima chia tay Asian Cup 2019 vì chấn thương.

    Đây là cú sốc cho tuyển Nhật Bản và các cổ động viên khi cả Morita và Nakajima đều có vai trò quan trọng ở sơ đồ chiến thuật của HLV Hajime. Ở kỳ chuyển nhượng hè 2018, Nakajima gia nhập CLB Portimonense tại giải Bồ Đào Nha và để lại rất nhiều ấn tượng.

    Còn tiền vệ Morita thuộc biên chế của CLB Kawasaki Frontale. Tại J-League 2018, Morita chơi tuyệt hay và góp công lớn cho chức vô địch của CLB Frontale.

    “Samurai xanh” đã gặp trục trặc từ khâu chuẩn bị cho Asian Cup khi các trụ cột thay nhau chấn thương. Trước khi lên đường sang UAE, HLV Hajime buộc lòng chia tay tiền đạo Takuma Asano.

    Thay vào đó, ông gọi bổ sung chân sút Yoshinori Muto của CLB Newcastle United.

     - Bóng Đá

     Tiền vệ Inui (số 14) bất ngờ có cơ hội dự Asian Cup 2019.

    Ở chiến dịch Asian Cup 2019, tuyển Nhật Bản sử dụng đội hình được trẻ hóa, kết hợp cùng những cựu binh như Maya Yoshida và Yoto Nagatomo. HLV Hajime cũng cương quyết không triệu tập các ngôi sao Shinji Kagawa và Shinji Okazaki vì phong độ kém thuyết phục.

    Tại vòng bảng, tuyển Nhật Bản nằm ở bảng F cùng các đối thủ Oman, Turkmenistan và Uzbekistan. “Samurai xanh” là đội giàu truyền thống nhất của giải Asian Cup với 4 lần lên ngôi vô địch.

     - Bóng Đá

     Các đối thủ của tuyển Nhật Bản ở Asian Cup 2019. Ảnh: Wikipedia.

    * Ảnh: Fox Sports

    Tiểu Phi | 19:43 05/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...