MỚI NHẤT :
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Tuyển nam Trung Quốc bị chế nhạo khi đội nữ vô địch châu Á

    21:30 Thứ hai 07/02/2022

    Người hâm mộ khen ngợi đội nữ đã lấy lại danh dự cho bóng đá Trung Quốc sau chức vô địch Asian Cup 2022 hôm 6/2.

    Đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc đã hoàn thành màn ngược dòng trước Hàn Quốc để thắng 3-2 và giành chức vô địch Asian Cup lần thứ 9 trong lịch sử. Chiến thắng kịch tính đã mang lại bầu không khí cuồng nhiệt cho người hâm mộ bóng đá Trung Quốc, chỉ ít ngày sau khi họ chứng kiến đội tuyển nam hết cơ hội dự World Cup 2022.

    Người hâm mộ đã không bỏ lỡ cơ hội để khoét sâu một lần nữa vào đội tuyển nam Trung Quốc, sau thất bại 1-3 trước Việt Nam trong ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần. Chủ để này nhanh chóng trở thành xu hướng với hàng triệu lượt tìm kiếm trên mạng xã hội.

     - Bóng Đá

    Bức ảnh được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc khi tuyển nữ vô địch Asian Cup. Ảnh: SCMP.

    "Xin chúc mừng đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc đã giành chức vô địch. Ngay lúc này, tôi muốn trục xuất đội nam ra khỏi Trung Quốc. Cảm ơn", một người dùng mạng xã hội viết.

    Một người khác ví đội nam như "người con trai đã dùng hết của cải, nhưng chẳng gặt hái được gì" và ca ngợi khả năng "sống sót trong hoàn cảnh tuyệt vọng" của đội nữ Trung Quốc, không bao giờ bỏ cuộc, quyết tâm đến cùng.

    "Người ta đã cười nhạo tuyển nam Trung Quốc cách đây 5 ngày, nhưng hôm nay, tuyển nữ đã lấy lại danh dự cho bóng đá Trung Quốc", "Tinh thần của các cầu thủ nam liệu có bằng một góc của đồng nghiệp nữ", hay "Thật xấu hổ cho bóng đá nam Trung Quốc. Giấc mơ World Cup mãi xa vời", là ba trong số những bình luận.

    Danh hiệu vô địch Asian Cup 2022 giúp Wang Shanshan và đồng đội nhận cơn mưa tiền thưởng. Bên cạnh số tiền 1 triệu USD (22,7 tỷ đồng) từ ban tổ chức, họ còn nhận về hơn 5 triệu USD (113,5 tỷ đồng) từ Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc và các tập đoàn lớn của Trung Quốc.

    Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Châu Á Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa chúc mừng Trung Quốc giành chức vô địch Asian Cup nữ. Ông Al Khalifa cũng gửi lời chúc mừng đến Hàn Quốc, Nhật Bản cùng hai đại diện làm nên lịch sử là Philippines và Việt Nam giành vé đến World Cup 2023.

    Duy Minh - Zing.vn | 21:17 07/02/2022
    Chia sẻ

    Loading...