MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Tuyển Na Uy khiến Man City và Arsenal lo lắng

    22:06 Thứ hai 25/03/2024

    BongDa.com.vn Trả lời phỏng vấn với Manchester Evening News, HLV Stale Solbakken của tuyển Na Uy đã có nhiều chia sẻ về bộ đôi Erling Haaland và Martin Odegaard.

    Trước khi chính thức nhả quân cho các ĐTQG ở đợt tập trung cuối tháng này, HLV Pep Guardiola của Manchester City hy vọng các cầu thủ sẽ cố gắng giữ gìn thể trạng tốt nhất sau khi hoàn thành nhiệm vụ với quê hương nhằm phục vụ cho công cuộc tái lập thành tích ăn ba trong chặng đường còn lại mùa giải này.

    Chủ Nhật này, The Citizens sẽ bước vào trận đấu mang tính bước ngoặt trong cuộc đua vô địch Premier League với Arsenal trên sân nhà Etihad do đó Guardiola mong muốn có được sự phục vụ của toàn bộ trụ cột.

    Trước đó, tiền đạo Haaland đã khiến nhà cầm quân người Tây Ban Nha phải lo lắng bởi cựu sao Borussia Dortmund bị bắt gặp với biểu cảm đau đớn trong 1 buổi tập cùng tuyển Na Uy. 

    'I don’t take it into account' - Norway's Erling Haaland plan risks irritating Man City - Bóng Đá

     Tuyển Na Uy sẽ không để Haaland (trái) và Odegaard (phải) nghỉ ngơi. 

    Đã có nhiều lời kêu gọi HLV Solbakken của nước này không nên cho Haaland cũng như Odegaard thi đấu quá nhiều ở 2 trận giao hữu vô thưởng vô phạt bởi Na Uy đã không đủ điều kiện tham dự EURO 2024 nhưng trong buổi phỏng vấn mới đây trên Manchester Evening News, nhà cầm quân 56 tuổi khẳng định ông vẫn sẽ để cả 2 ngôi sao trên đá chính ở trận giao hữu với Slovakia sắp tới. 

    “Tôi không quan tâm đến những lời phàn nàn”, Solbakken nói. “Vẫn còn 5 ngày cho đến trận đấu giữa Man City và Arsenal. Tôi đã nói chuyện với họ, cả Haaland lẫn Odegaard đều muốn ra sân ở trận đấu với Slovakia, tôi nghĩ họ vẫn vui mừng khi được cống hiến cho nước nhà”. 

    Trước đó, Solbakken đã để Haaland thi đấu 75 phút ở trận giao hữu với Cộng hòa Séc.

    Việt Tùng | 21:36 25/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...